Thiệt hại ban đầu về bốn trận động đất tại Sơn La

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/7/2020 | 7:33:06 PM

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam Lê Xuân Anh cho biết, từ hơn 12 giờ trưa đến chiều 27-7, Mộc Châu, Sơn La đã trải qua bốn lần động đất. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Sơn La, trận động đất đã làm rung chuyển các huyện phía đông nam của tỉnh Sơn La, gồm: Mộc Châu, Yên Châu và Vân Hồ.

Nhà dân tại xã Hua Păng (Mộc Châu).
Nhà dân tại xã Hua Păng (Mộc Châu).

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam Lê Xuân Anh cho biết, lần rung chấn gần nhất là vào hồi 09 giờ 17 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 27-7, tức 16 giờ 17 phút 07 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20,925 độ vĩ Bắc, 104,680 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km. 

Trước đó, vào 15 giờ 52 phút 26 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20,93 độ vĩ Bắc, 104,66 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Vào 12 giờ 39 phút 56 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20,907 độ vĩ Bắc, 104,683 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Trận động đất đầu tiên ngày hôm nay là vào 12 giờ 14 phút 51 giây (giờ Hà Nội) có độ lớn 5,3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20,83 độ vĩ Bắc, 104,65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thống kê đến 17 giờ chiều 27-7, tỉnh Sơn La đã ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và tài sản, như sau: Trụ sở UBND các xã Nà Mường, Tà Lại, Lóng Sập (Mộc Châu) bị lún, nứt tường, chập hệ thống điện; hai nhà văn hóa, hai trạm y tế, một trường học ở xã Tà Lại và Tân Hợp (Mộc Châu) bị nứt; hàng nghìn nhà dân bị rung chấn, trong đó 126 nhà ở huyện Mộc Châu và một nhà ở xã Tú Nang (Yên Châu) bị nứt tường. Tại tiểu khu Pa Khen (thị trấn Nông trường Mộc Châu), một xe ô-tô đỗ ven đường bị đá lăn bẹp đầu.

Riêng huyện Vân Hồ (tiếp giáp tỉnh Hòa Bình) cũng bị ảnh hưởng, chưa thống kê được mức độ thiệt hại.  

(Theo Nhân Dân)

Các tin khác
Người dân thành phố Yên Bái cảm nhận rõ sự rung giật của động đất.

Vào lúc khoảng 12 giờ 14 phút trưa ngày 27/7, một trận động đất đã gây dư chấn mạnh khiến các tòa nhà ở Yên Bái rung lắc mạnh.

Mưa lớn gây ngập lụt ở thành phố Yên Bái sáng 24/5/2016. (ảnh minh họa)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 91/BCH-PCTT gửi thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng từ đêm ngày 26/7 đến 31/7 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên.

Ảnh minh họa

Từ 27/7, Yên Bái sẽ có mưa kéo dài đến hết ngày 31/7. Lượng mưa cả đợt phổ biến 80 – 130mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối đến sáng hôm sau. Cần đề phòng tố, lốc, mưa đá, sét đánh trong cơn dông; đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá khu vực có mưa lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục