47% lãnh thổ châu Âu đang trong tình trạng cảnh báo hạn hán

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2022 | 7:45:43 AM

Hạn hán nghiêm trọng khiến năng suất hoạt động của một loạt ngành sản xuất như vận tải đường thủy, sản xuất điện, nông nghiệp suy giảm.

Theo báo cáo tháng 8 của Đài quan sát hạn hán châu Âu, 47% lãnh thổ châu Âu đang trong tình trạng cảnh báo hạn hán khi độ ẩm của đất bị thâm hụt, 17% lãnh thổ trong tình trạng báo động khi thảm thực vật bị ảnh hưởng.

Hạn hán đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực của châu Âu từ đầu năm nay, tiếp tục mở rộng và trở nên tồi tệ hơn từ đầu tháng 8. Đáng chú ý, khu vực Tây Âu - Địa Trung Hải có thể sẽ trải qua thời tiết ấm và khô hơn bình thường cho đến tháng 11.

Hạn hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến hàng loạt ngành sản xuất. Năng suất ngô năm 2022 tại châu Âu thấp hơn 16% so với mức trung bình của 5 năm trước, sản lượng đậu tương và hoa hướng dương giảm lần lượt là 15% và 12%.

Mực nước thấp đã cản trở vận tải đường thủy, tải trọng hàng của các tàu chở than, dầu buộc phải giảm xuống. Việc sản xuất thủy điện cũng bị ảnh hưởng, còn các nhà máy điện than, khí và điện hạt nhân thiếu nước cung cấp cho hệ thống làm mát.

Đài quan sát hạn hán châu Âu dự báo, những đợt mưa trong thời gian tới có thể giúp tình trạng hạn hán được cải thiện tại các nước châu Âu, song cũng kèm theo các trận giông bão lớn, có thể gây thiệt hại nhiều hơn.

(Theo VTV)

Các tin khác
Dự báo đường đi của bão số 3.

Dự báo chiều nay (25/8), bão số 3 trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), miền Bắc nước ta mưa to đến rất to, dông kèm gió giật mạnh từ chiều nay.

Ảnh minh họa.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 25 đến ngày 27/8, thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-3m.

Bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sẽ gây mưa lớn các địa phương trong tỉnh Yên Bái.

Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái vừa ký Công điện yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Dự báo kịch bản cao nhất có thể xảy ra với bão số 3.

Thời điểm mạnh nhất, bão số 3 có thể đạt cấp 12, giật cấp 15. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hai kịch bản có thể xảy ra với bão số 3. Với cả hai kịch bản, đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta đều có mưa lớn theo mức độ khác nhau.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục