Điều chỉnh dự báo khi mùa bão sắp vào giai đoạn bùng nổ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/8/2024 | 8:20:19 AM

Dự báo bão mới nhất vừa được công bố khi đỉnh điểm của mùa bão 2024 ở Đại Tây Dương đang đến gần.

Ảnh vệ tinh bão Debby gần bờ biển Florida (Mỹ) ngày 4.8.2024.
Ảnh vệ tinh bão Debby gần bờ biển Florida (Mỹ) ngày 4.8.2024.

Trong mùa bão này, lưu vực Đại Tây Dương đã chứng kiến ​​4 cơn bão được đặt tên, bao gồm bão Beryl, cơn bão cấp 5 sớm nhất được ghi nhận ở Đại Tây Dương. Dự báo bão mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã giảm số lượng các cơn bão được đặt tên từ 25 xuống còn 24, bao gồm 4 cơn bão đã xuất hiện cho đến nay.

Theo tin bão mới nhất của NOAA cho phần còn lại của mùa bão 2024, nhiệt độ đại dương nóng tiếp tục thúc đẩy một mùa bão Đại Tây Dương cực kỳ khắc nghiệt.

Trung tâm Dự báo Khí hậu của NOAA đã cập nhật dự báo hôm 8.8 khi bão số 4 Debby tiếp tục tấn công vùng giữa Đại Tây Dương và đông nam sau khi đổ bộ lần thứ hai vào Mỹ.

Trước khi bắt đầu mùa bão Đại Tây Dương năm 2024, NOAA dự báo có từ 17 đến 25 cơn bão được đặt tên hình thành, trong đó 8-13 cơn trở thành bão với sức gió ít nhất 120 km/h và 4-7 cơn trong số đó trở thành bão lớn với sức gió ít nhất 178 km/h.

Dự báo mới nhất giảm số lượng bão được đặt tên xuống còn từ 17 đến 24, bao gồm 4 cơn bão đã xuất hiện cho đến nay trong mùa này. Phần còn lại của dự báo không thay đổi.

Một mùa bão điển hình ở Đại Tây Dương có 14 cơn bão được đặt tên, với 7 cơn trở thành bão cuồng phong. Dựa trên các điều kiện đại dương và khí quyển, các nhà dự báo của NOAA dự đoán mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 có 90% khả năng là một mùa bão cao hơn bình thường.

Ngay trong mùa này, lưu vực Đại Tây Dương đã chứng kiến 4 cơn bão được đặt tên, bao gồm siêu bão Beryl - cơn bão cấp 5 sớm nhất được ghi nhận ở Đại Tây Dương. Beryl đổ bộ vào các đảo Caribe, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng trước khi đổ bộ lần thứ hai vào Texas, Mỹ. Những tàn dư của Beryl đã gây ra lũ lụt chết người ở Vermont.

Ngày 5.8, bão số 4 Debby đổ bộ vào Florida với cường độ bão cấp 1 trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão dừng lại ở Carolina, gây lũ lụt và lốc xoáy. Sau khi tiến vào Đại Tây Dương một lần nữa, Debby đổ bộ lần thứ hai vào ngày 8.8 tại Nam Carolina và tác động của nó vẫn tiếp tục được cảm nhận dọc theo hành lang Liên tiểu bang 95.

Các nhà dự báo của NOAA đưa ra một số yếu tố ảnh hưởng vào dự báo bão năm nay, bao gồm nhiệt độ bề mặt biển ấm hơn mức trung bình, gió mùa Tây Phi tăng cường, gió mậu dịch Đại Tây Dương nhiệt đới giảm và gió đứt theo chiều thẳng đứng giảm.

"Bão Beryl đã phá vỡ nhiều kỷ lục lâu đời ở lưu vực Đại Tây Dương và chúng ta đang tiếp tục thấy những dấu hiệu khí hậu của một mùa bão hoạt động khắc nghiệt" - Matthew Rosencrans, Trưởng nhóm dự báo bão của Trung tâm dự báo khí hậu thuộc NOAA cho biết. "Nhiệt độ bề mặt biển vẫn ở mức cao bất thường và La Nina dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong mùa bão, vì vậy thời điểm để chuẩn bị là ngay bây giờ".

Cũng trong tuần này, các chuyên gia tại Đại học bang Colorado (Mỹ) đã hạ nhẹ dự báo số lượng cơn bão được đặt tên trong thời gian còn lại của mùa bão Đại Tây Dương năm 2024. Tuy nhiên, dự báo vẫn cho thấy một mùa bão bận rộn hơn mức trung bình.

Đỉnh điểm chính thức của mùa bão Đại Tây Dương là ngày 10.9, khi có nhiều khả năng xảy ra một cơn bão có tên ở Đại Tây Dương. Mùa bão kéo dài đến ngày 30.11.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Yên Bái yêu cầu sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Từ đêm 10/8 và ngày 11/8, vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 150mm; từ chiều tối và đêm ngày 11-15/8, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100- 250mm, có nơi trên 400mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ảnh minh họa.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 10-8 và ngày 11-8, vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Nhà máy thủy điện Sơn La. Ảnh tư liệu

Ngày 9/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Công điện số 5856/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La.

Chính quyền cần theo dõi khi nước rút thường gây ra sạt lở bờ sông, không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc. Đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 42/BCH-PCTT gửi thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi hồ thủy điện Thác Bà đóng tiếp 1 cửa xả đáy còn lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục