Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu thành phố Yên Bái đảm bảo an toàn cao trong khắc phục sạt lở và di dời dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2024 | 10:48:56 AM

YênBái - Kiểm tra thực địa điểm sạt lở đất tại khu vực Km 2, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn cần đảm bảo an toàn cao. Cùng đó, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, bố trí đến nơi ở an toàn, ổn định trong thời gian sớm nhất.

Sáng 11/9, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục tình trạng sạt lở đất trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Theo báo cáo, tính đến 6 giờ sáng ngày 11/9, toàn tỉnh Yên Bái đã có 41 người chết và mất tích; trong đó: do sạt lở đất 37 người (thành phố Yên Bái 20 người, Trấn Yên 1 người, Lục Yên 11 người, Văn Chấn 1 người, Văn Yên 4 người), chết do ngập lũ 1 người (ở huyện Trấn Yên), mất tích 3 người (ở huyện Lục Yên). Bị thương là 17 người (thành phố Yên Bái 4, Lục Yên 6, Văn Yên 3, Yên Bình 1).

Đã có 22.365 nhà ở bị thiệt hại; trong đó: sập đổ hoàn toàn 102 nhà (Văn Chấn 01, Yên Bình 25, Lục Yên 53, Văn Yên 20, Trạm Tấu 3), hư hỏng nặng 74 nhà. Còn lại là nhà sạt lở, sạt ta luy, tốc mái. Ước thiệt hại do mưa lũ đến thời điểm này là 195 tỉ đồng.


Điểm sạt lở tại Km 2, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái.

Tại thành phố Yên Bái, từ ngày 9/9 đến hôm nay ghi nhận nhiều điểm sạt lở lớn gây thiệt hại về người, tài sản trên địa bàn, tập trung vào địa bàn các phường Minh Tân, Yên Ninh, Đồng Tâm, Yên Thịnh và các xã lân cận. 

Kiểm tra thực địa điểm sạt lở đất tại khu vực Km 2, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái nhanh chóng bố trí lực lượng, trang thiết bị khắc phục hậu quả sạt lở. 


 Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực sạt lở tại Km2, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái

Nhận định, đây là khu vực sạt lở lớn, ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, gây ách tắc giao thông cục bộ nên đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn cần đảm bảo an toàn cao. Cùng đó, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, bố trí đến nơi ở an toàn, ổn định trong thời gian sớm nhất. 

Thành phố Yên Bái cần tiếp tục rà soát, cảnh báo đến các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn, nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả, đồng thời mong muốn người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống tình trạng sạt lở đất diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hoài Văn

Tags Yên Bái lở đất bão lũ

Các tin khác
Các lực lượng được huy động để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, tính đến ngày 11/9, bão số 3 đã gây ra thiệt hại to lớn cho người dân trên địa bàn.

Nước sông Hồng dâng cao ngập khu vực bờ vở dọc sông Hồng qua địa bàn các phường ven sông Hồng thuộc các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Tây Hồ...

Theo bản tin lũ trên các sông Bắc Bộ mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đang lên có khả năng đạt đỉnh vào trưa nay ở mức trên báo động 2.

Hồ Thác Bà.

Sáng 11/9, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà cho biết, lưu lượng nước đổ về hồ Thác Bà đã giảm xuống đáng kể.

Thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên ngập sâu trong nước

Tính đến 6 h sáng 11/9, toàn tỉnh Yên Bái đã có 41 người chết và mất tích; 22.365 nhà ở bị thiệt hại; 21.044 nhà bị ngập nước; cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng 4.770 ha. Ước thiệt hại 195 tỉ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục