Bão Trà Mi cách Đà Nẵng khoảng 100 km

  • Cập nhật: Chủ nhật, 27/10/2024 | 8:39:36 AM

Sáng nay, tâm bão Trà Mi cách Đà Nẵng khoảng 100 km, mạnh cấp 9-10 (tối đa 102 km/h), gây mưa rất to ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Trà Mi lúc 7h sáng.
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Trà Mi lúc 7h sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã đo được gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); gió giật cấp 7 ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi). Lượng mưa từ đêm qua đến sáng nay ở Thừa Thiên Huế hơn 310 mm, Quảng Trị gần 250 mm, Đà Nẵng 200 mm.

Di chuyển hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/h, dự báo 10-11h hôm nay bão Trà Mi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Cường độ bão vào bờ sẽ giảm còn cấp 8-9 (tối đa 88 km/h), giật cấp 11, tức có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Biển động dữ dội, làm đắm tàu thuyền.

Đến 4h ngày mai, do tác động của không khí lạnh và một cơn bão ở phía đông của Philippines, bão chếch xuống tây nam rồi hướng đông với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ Trung Trung bộ. Sau đó, áp thấp nhiệt đới đi chậm theo hướng đông với tốc độ 5-10 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo bão vào đất liền Đà Nẵng - Quảng Nam với sức gió khoảng 82 km/h sau đó quay ngược ra biển và suy yếu nhanh. Đài Hong Kong nhận định bão sẽ suy yếu nhanh ở vùng biển ven bờ Quảng Nam.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông sáng nay gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m. Vùng biển các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi (gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m.

Tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên (đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa), biển ven bờ Quảng Bình - Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền Quảng Bình - Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Ven biển từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m, nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển.

Miền Trung mưa lớn, nguy cơ sạt lở, lũ quét

Từ sáng sớm nay đến đêm mai, khu vực Quảng Bình - Quảng Nam được dự báo mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm, cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn hơn 100 mm trong ba giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và bắc Tây Nguyên mưa 100-180 mm, có nơi trên 250 mm.

Cơ quan khí tượng phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị; A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy, Hương Trà của Thừa Thiên Huế; Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà của Đà Nẵng.

Quảng Nam nguy cơ sạt lở, lũ quét tại Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn; Quảng Ngãi là Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Đức Phổ. Kon Tum gồm Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Ia H' Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, TP Kon Tum, Tu Mơ Rông; Gia Lai là Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa, Đức Cơ, Ia Grai, TP Pleiku.

Lũ miền Trung có thể lên báo động ba

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết mưa lớn khiến các sông Hà Tĩnh - Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ 3-8 m. Đỉnh lũ trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi lên báo động 2-3, có sông trên báo động 3, mức cao nhất trong thang báo lũ.

Các sông ở Quảng Bình lên báo động 1-2, có sông trên báo động 2. Các sông ở Hà Tĩnh, Bình Định, Kon Tum lên trên báo động 1.

Hiện Bắc Trung Bộ có hơn 2.300 hồ thủy lợi đạt 47-80% dung tích thiết kế, hai hồ Cửa Đại ở Thanh Hóa và Tả Trạch ở Thừa Thiên Huế đang xả tràn. Nam Trung Bộ có 517 hồ, đạt 31-58% dung tích thiết kế, trong đó 9 hồ đang xả tràn, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Các hồ dung tích nước thấp có thể tích nước, giảm ngập lụt cho miền Trung. Các hồ xả tràn có khả năng tiếp tục phải xả khi mưa lớn.

(Theo Vnexpress)

Các tin khác
Mưa to tại TP.HCM xảy ra từ sáng sớm 27-10 do ảnh hưởng bão Trà Mi

Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão Trà Mi (bão số 6) hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông gây mưa lớn cho Nam Bộ và TP.HCM hôm nay.

Vị trí tâm bão số 6 vào chiều 26-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 6 (Trami) sẽ tiến vào vùng biển Trung Trung bộ từ khoảng sáng 27-10. Đến ngày 28-10, bão sẽ di chuyển chậm lại, giảm cường độ khi gần bờ, ảnh hưởng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Xe tải bị nước lũ cuốn trôi sau bão Trà Mi ở Laurel, Batangas, Philippines ngày 25/10.

Bão Trà Mi gây mưa lớn ở Philippines, nhấn chìm nhiều làng mạc, khiến ít nhất 66 người chết, một số khu vực vẫn bị cô lập.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 26/10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động dữ dội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục