Bão Yagi chính thức bị xóa sổ khỏi danh sách tên bão quốc tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2025 | 7:39:14 AM

Hội đồng Uỷ ban Bão vừa thống nhất loại bỏ tên Yagi khỏi danh sách đặt tên cho các cơn bão quốc tế, sau những thiệt hại kinh hoàng mà cơn bão này gây ra cho Việt Nam, Philippines và một số quốc gia khác.

Bão Yagi khiến hơn 100 nghìn cây ở Hà Nội bị gãy đổ.
Bão Yagi khiến hơn 100 nghìn cây ở Hà Nội bị gãy đổ.

Tối 24/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Hội đồng Ủy ban Bão vừa chấp thuận đề xuất của các quốc gia về việc loại bỏ tên bão đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng, trong đó có cơn bão Yagi.

Cùng với việc loại bỏ tên bão Yagi, Ủy ban Bão cùng chấp thuận loại bỏ tên bão Trami (do Việt Nam đặt) vì gây ảnh hưởng nặng nề đến các địa phương của Philippines.

Ngoài ra, ủy ban cũng đồng ý tên bão Saobien (Sao Biển) thay thế cho tên bão Saola do Việt Nam đề xuất từ khóa họp thường niên lần thứ 56 năm 2024. Đây là một trong những đóng góp quan trọng của Việt Nam trong việc xây dựng danh sách tên bão của khu vực.

Bão Yagi (tên do Nhật Bản đặt) đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam năm 2024. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, Yagi và mưa lũ sau bão đã làm 344 người chết và mất tích, trong đó có tới 264 người chết do sạt lở đất, lũ quét. Về kinh tế, bão gây thiệt hại trên 81.500 tỉ đồng.

Hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, Yagi nhanh chóng mạnh lên thành bão. Nó được mệnh danh là siêu bão đặc biệt trên Biển Đông khi mạnh lên 8 cấp chỉ trong 48 giờ đồng hồ. Sau khi càn quét Philippines, ngày 7/9, bão đổ bộ miền Bắc nước ta, gây nên thảm hoạ thiên tai kinh hoàng.

Lần đầu tiên trong 50 năm qua, miền Bắc ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 trên đất liền, lũ lụt lịch sử xuất hiện trên nhiều dòng sông, ngập lụt diện rộng ở 21/25 tỉnh/thành miền Bắc. Lũ quét, sạt lở xảy ra ở hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc gây nên những hậu quả vô cùng thương tâm.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Hiện nay (21/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ từ đêm 23/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Người dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) che chắn

Chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại kéo dài, yêu cầu trên được Thủ tướng nêu lên tại Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 7/2.

Miền Bắc chìm trong giá rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. (Ảnh minh họa)

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 7/2/2025, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi từ 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Thời tiết xuống thấp dễ xảy ra hiện tượng sương giá, người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ở Bắc Bộ từ chiều ngày 7/2 trời chuyển rét đậm, rét hại, từ đêm ngày 7/2 khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục