Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện.
P.V: Văn Yên là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, sạt lở đất. Xin đồng chí cho biết về công tác phòng, chống thiên tai của huyện trong thời gian qua?
Đồng chí Phạm Trung Kiên: Hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức diễn tập, kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao để chủ động ứng phó. Đồng thời, huyện yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn điều chỉnh, xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết để phòng tránh, ứng phó với từng loại, mức độ thiên tai cụ thể.
Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo, chỉ huy vận dụng linh hoạt phương châm "4 tại chỗ” trong 3 thời điểm trước, trong, sau thiên tai; tổ chức thực hiện, chỉ huy vận hành khi có tình huống thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về kỹ năng phòng tránh thiên tai; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, kè suối, nắn dòng chảy, cải tạo kênh mương đồng thời thực hiện di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Đồng chí Phạm Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Văn Yên.
Trên cơ sở đó, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án PCTT phù hợp với thực tiễn địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm huy động lực lượng dân quân, công an, Đoàn thanh niên tham gia các tổ xung kích PCTT. Ngoài lực lượng, huyện trang bị cho các xã những thiết bị, vật tư cơ bản như áo phao, xuồng cứu hộ, loa pin, đèn pin, cưa tay, lương thực khẩn cấp... Huyện tập trung chỉ đạo các xã chủ động lập kho dự trữ, nhất là tại các xã vùng cao khó tiếp cận.
P.V: Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống thiên tai của huyện trong năm vừa qua?
Đồng chí Phạm Trung Kiên: Năm 2024, huyện ghi nhận 7 đợt mưa lũ, trong đó ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 hồi tháng 9/2024 đã làm 9 người chết do sạt lở đất, 9 người bị thương, 64 nhà bị sập đổ hoàn toàn; gần 300ha lúa bị ảnh hưởng, thiệt hại; trên 823ha ngô, rau màu bị ảnh hưởng, thiệt hại; trên 171ha cây công nghiệp, cây ăn quả thiệt hại; trên 946ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại; hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết và lũ cuốn trôi; nhiều công trình Nhà nước, hệ thống cầu cống, công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng... với tổng thiệt hại trên 213 tỷ đồng.
Huyện thành lập 9 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện làm trưởng đoàn trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, chỉ huy công tác chuẩn bị phòng, tránh, ứng phó mưa bão tại các địa phương; tăng cường 2 mũi lực lượng ứng trực cùng với các địa phương dọc theo 2 suối Ngòi Hút, Ngòi Thia kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, chỉ huy công tác chuẩn bị phòng, tránh và ứng phó khi lũ ở thượng nguồn đổ về. Trung tâm Chỉ huy tiền phương đặt tại vùng Phong Dụ, quân số 18 đồng chí, trong đó lực lượng thường trực 4 đồng chí, 14 đồng chí dân quân cơ động của huyện.
Cùng với đó, huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện huy động 1 trung đội 28 đồng chí hỗ trợ 2 vùng Phong Dụ và Đại - Phú - An; lực lượng Công an huyện tăng cường 20 đồng chí chính quy cho các xã Châu Quế Thượng, Châu Quế Hạ, Đông An. Các lực lượng cùng nhân dân sửa chữa, khắc phục giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà ở... giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, sản xuất; hướng dẫn khôi phục diện tích sản xuất có thể phục hồi; tổ chức thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra để báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh theo quy định. Ngoài ra, huyện đã tổ chức thành công 5 cuộc diễn tập PCTT-TKCN cấp xã và 1 cuộc cấp huyện, thu hút đông đảo lực lượng tham gia, qua đó nâng cao năng lực điều hành, phản ứng nhanh trong thực tiễn.
P.V: Mùa mưa bão 2025 đã bắt đầu, huyện đã chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Phạm Trung Kiên: Với mục đích giảm nhẹ thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ngay từ đầu năm 2025, huyện đã ban hành kế hoạch PCTT-TKCN; chỉ đạo 100% xã, thị trấn hoàn thành cập nhật phương án ứng phó với phương châm "4 tại chỗ” theo từng cấp độ rủi ro của thiên tai; trong đó đặc biệt chú trọng các phương án di dời dân khi có mưa lớn kéo dài, bảo đảm mọi hoạt động kinh tế, sản xuất không bị ngừng trệ. Những vùng dễ bị chia cắt, UBND huyện chỉ đạo chính quyền địa phương quán triệt người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dầu hỏa bảo đảm từ 10 ngày trở lên để tránh bị thiếu đói và dịch bệnh.
Ngoài các lực lượng ở cơ sở, huyện cũng đã thành lập lực lượng cơ động để ứng cứu kịp thời khi tình huống xảy ra. Đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, huyện cũng có phương án để chống bão lũ, riêng các công trình xung yếu sẽ phân công trách nhiệm cho lực lượng cơ động trực 24/24 giờ trong thời gian xảy ra bão lũ. Các xã tổ chức diễn tập sơ tán, huy động lực lượng và phương tiện cứu hộ, bảo đảm sẵn sàng phản ứng trong mọi tình huống.
Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống hồ đập, kênh mương, công trình thủy lợi, nhất là các hồ nhỏ do xã quản lý, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân kỹ năng tự bảo vệ cũng được đẩy mạnh qua các phương tiện truyền thông, loa truyền thanh, mạng xã hội. Huyện phối hợp với các tổ chức quốc tế, Hội Chữ thập đỏ… để xây dựng mô hình nhà an toàn, trường học an toàn...
P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Thanh Tân (thực hiện)