Lục Yên ước đạt năng suất lúa xuân 57,3 tạ/ha

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 4:43:23 PM

YênBái - Đến thời điểm này, toàn huyện Lục Yên đã thu hoạch trên 1.500 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 57,3 tạ/ha.

Nông dân Lục Yên sử dụng máy gặt đập liên hoàn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Nông dân Lục Yên sử dụng máy gặt đập liên hoàn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên, đại diện Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam và các hộ dân tham quan thực tế 2 mô hình giống lúa Thiên ưu 8 NEW và Thụy Hương 308 thử nghiệm trong vụ xuân.

Vụ đông xuân 2022- 2023, huyện Lục Yên gieo cấy 3.650 ha/3400 ha lúa, đạt 107,35% kế hoạch, trong đó, diện tích lúa cấy ổn định 3.400 ha, diện tích lúa cấy sau khi nước hồ Thác Bà rút 273 ha.

Nhờ chủ động việc xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất phù hợp, cơ cấu giống hợp ý, người dân gieo cấy đúng khung thời vụ cùng với thời tiết thuận lợi nên năng suất, sản lượng lúa vụ đông xuân 2022 - 2023 của Lục Yên đều đạt và vượt kế hoạch giao.

Đến nay, toàn huyện Lục Yên đã thu hoạch trên 1.500 ha lúa xuân 

Đến thời điểm này, toàn huyện Lục Yên đã thu hoạch trên 1.500 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 57,3 tạ/ha; sản lượng ước đạt 20.914,5 tấn, đạt 107,36% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 10/6, toàn huyện sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích. 

Năng suất lúa xuân ước đạt 57,3 tạ/ha. 

Sau khi thu hoạch lúa xuân, huyện Lục Yên chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất lúa mùa trên diện tích 3.600 ha, trong đó diện tích mùa sớm trên 1.000 ha.

Văn Tuấn

Tags Lục Yên lúa xuân bội thu lúa mùa năng suất sản lượng

Các tin khác
Nhiều hộ dân vùng cao Mồ Dề phát triển nuôi dê tăng thu nhập.

Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập không ổn định, những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất của các cấp, ngành; cấp ủy, chính quyền xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải đặc biệt chú trọng tạo sinh kế, việc làm, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo tại xã Nghĩa Phúc.

Các xã, phường ở Nghĩa Lộ đã tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giúp người dân vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Bản Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái nằm biệt lập trên đỉnh núi cao, là điểm tái định cư của gần 50 hộ đồng bào dân tộc Mông.

Công tác giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2015, nhiều nguồn lực và giải pháp đã tập trung đầu tư trọng điểm vào vùng “lõi nghèo" nhằm hỗ trợ người dân nơi đây phát triển sản xuất, tạo sinh kế, thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng sống.

Đại diện Thành ủy Yên Bái, đồng chí Đỗ Minh Huấn - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Yên Bái trao tặng số tiền hỗ trợ gia đình ông Cường.

Sáng 19/5, Đảng ủy, Chính quyền, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phối hợp cùng Ban liên lạc Lữ đoàn pháo binh 168, Quân khu II và các đơn vị tài trợ đã tổ chức bàn giao và gắn biển nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình ông Nguyễn Cao Cường là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có 2 nhân khẩu bị ảnh hưởng nhiễm độc trong chiến tranh (con của CCB Nguyễn Bá Dương đã chết) có địa chỉ thường trú tại tổ 7, phường Đồng Tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục