Đồng bào Công giáo Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2022 | 7:48:14 AM

YênBái - Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, những năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt, bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Đồng bào Công giáo xã An Thịnh, huyện Văn Yên tích cực hiến đất, cây cối, hoa màu trên đất, phá bỏ, dịch chuyển tường rào để mở rộng đường nông thôn.
Đồng bào Công giáo xã An Thịnh, huyện Văn Yên tích cực hiến đất, cây cối, hoa màu trên đất, phá bỏ, dịch chuyển tường rào để mở rộng đường nông thôn.

Phong trào XDNTM từ lâu đã được các giáo họ và giáo dân ở huyện Văn Yên hưởng ứng tích cực. Bà Trần Thị Loan, thôn Cổng Trào, xã An Thịnh cho biết: "Để xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gia đình tôi cùng 15 hộ Công giáo trong thôn đã tự nguyện hiến trên 2.200 m vuông đất vườn ươm, ao cá, vườn tạp và nhiều cây cối, hoa màu với tổng trị giá trên 800 triệu đồng để mở mới tuyến đường liên thôn Đại An - Cổng Trào. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bà con của 2 thôn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”.

Cùng đó, nhiều hộ đồng bào Công giáo tích cực đầu tư vốn để phát triển dịch vụ kinh doanh, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với 372 cơ sở chăn nuôi và 6 tổ hợp tác, thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm. 

Ông Trần Hiệp Sỹ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Văn Yên cho biết: "Riêng năm 2022, đồng bào Công giáo huyện Văn Yên đã hiến trên 170.000 m2 đất thổ cư, đất vườn tạp, đất đồi rừng; dỡ bỏ 9.753 m2 tường rào, công trình xây dựng, vật kiến trúc; chặt hạ trên 41.000 cây trồng các loại trị giá trên 16,5 tỷ đồng để mở rộng gần 72 km đường ngõ, xóm. Những đóng góp tích cực đó, đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng huyện Văn Yên ngày càng phát triển”.

Không chỉ ở Văn Yên, phong trào XDNTM ngày càng lan tỏa rộng khắp trong đồng bào Công giáo ở tất cả các địa phương trong tỉnh, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. 

Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt hiến đất, hiến cây, đóng góp kinh phí, công lao động để làm đường nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu. 

Điển hình như hộ gia đình bà Trần Thị Nghiệp, thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình; ông Nguyễn Văn Hóa và ông Vũ Duy Hoàn ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên… Hay các hộ gia đình giáo dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như hộ ông Nguyễn Quốc Bảo, thôn Bản Giềng, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên với mô hình sản xuất gỗ rừng trồng, thu nhập bình quân 250 - 300 triệu đồng/năm. 

Ông Nguyễn Văn Quyền, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chế biến chè, tạo việc làm cho hàng trăm lao động mỗi năm; ông Trang A Khu, thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu với hình trang trại tổng hợp cho thu nhập trên 60 triệu đồng/năm…

Các phong trào: xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa, xứ đạo bình yên được giáo dân tích cực hưởng ứng. Bên cạnh đó, với tinh thần bác ái, yêu thương, đồng bào Công giáo đã cùng nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động thiết thực như: giúp xây dựng nhà tình nghĩa, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa, Quỹ Phòng chống Covid-19… 

Ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: "Các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ trong tỉnh luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó, phối hợp, tạo điều kiện để giáo hội và bà con giáo dân hoạt động, công tác, lao động, sản xuất theo quy định của Nhà nước và giáo lý, giáo luật. Cùng đó, tổ chức nhiều hoạt động như: gặp mặt, thăm hỏi, động viên, chúc mừng chức sắc, bà con giáo dân nhân các ngày lễ tết của dân tộc, các ngày lễ trọng như Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh… Hoạt tôn giáo luôn được các cấp chính quyền, mặt trận quan tâm giúp đỡ nhằm củng cố thêm niềm tin của đồng bào Công giáo với Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt phương châm "Kính Chúa, yêu nước”, sống "Tốt đời, đẹp đạo".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của hệ thống dân vận, MTTQ các cấp, đồng bào Công giáo tỉnh Yên Bái chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phong trào XDNTM, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Thu Trang

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục