Sa Pa nườm nượp khách nghỉ lễ

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/5/2016 | 8:28:02 AM

Thời tiết đẹp, khô ráo, mát mẻ nên Sa Pa (Lào Cai) thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Bên cạnh đó, huyện Sa Pa có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, thu hút du khách tăng gấp đôi so với năm trước.

Từ trưa ngày 30-4, khách du lịch trong và ngoài nước đã nườm nượp đến Sa Pa. Khách nước ngoài chủ yếu đi tàu hỏa từ Hà Nội đến Lào Cai, còn khách nội địa, đa số đi xe khách giường nằm hoặc sử dụng ô-tô du lịch cá nhân. Công ty vận tải Hà Sơn đã tăng cường thêm hàng chục chuyến xe buýt chạy tuyến Lào Cai - Sa Pa, với tần suất 15 phút/chuyến, nhưng xe nào cũng đầy ắp khách.

Ngày 1-5, thị trấn Sa Pa đầy kín người. Du khách chủ yếu đi tham quan các điểm: Nhà thờ trung tâm, phố cổ Sa Pa, hồ Xuân Viên, khu du lịch Hàm Rồng, bản Cát Cát, bãi đá cổ và đi cáp treo chinh phục đỉnh Phan Xi Păng.

Ông Lù Văn Khuyên - Trưởng phòng Văn hóa Sa Pa cho biết, hơn 200 cơ sở lưu trú tại Sa Pa, với hơn bốn nghìn phòng nghỉ đều kín khách. Do lượng khách tăng cao nên một số du khách phải ra vùng ngoại ô để tìm chỗ nghỉ homestay tại các bản làng đồng bào dân tộc hoặc quay trở về thành phố Lào Cai đặt phòng nghỉ đêm. Ước tính lượng khách đến Sa Pa trong dịp này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 50 đến 60 nghìn lượt người.

Tỉnh Lào Cai đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, gồm các ngành chức năng, do Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm tổ trưởng, túc trực tại Sa Pa, để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Huyện Sa Pa tăng cường các lực lượng công an, quy tắc đô thị, quản lý thị trường, thanh niên… tham gia hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và ổn định giá cả trong dịp nghỉ lễ do lượng khách du lịch tăng cao đột biến

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Đoàn vũ công Việt Nam

Chiều 1-5, hơn 10 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” của các nước Đông Á - Mỹ Latinh khai mạc tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là một trong những lễ hội chính tại Festival Huế 2016.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm.

Buổi lễ được tổ chức sáng 30/4 tại đập Hoàng Hồ (xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ).

Du khách tham quan các gian hàng tại Festival đánh thức cao nguyên Sìn Hồ.

Buổi lễ được Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tổ chức sáng 28/4 tại đập nước Hoàng Hồ (xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ).

Chợ phiên của người dân bản địa ở Lai Châu.

“Nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt/ Trong chiêm bao còn vọng tiếng nai chiều/ Tiếng ngựa thồ gõ vào mây rậm rịch/ Em gội đầu để suối suốt đời reo” đó là những vần thơ thật giàu hình ảnh và vô cùng quyến rũ về mảnh đất Lai Châu - điểm du lịch mới mẻ, hấp dẫn của du khách ưa tìm về nét hoang sơ, khám phá. “Điểm hẹn” cho các nhà đầu tư với tiềm năng xứ núi và hứa hẹn những cơ hội phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục