Lễ hội đền Đông Cuông năm 2019: Điểm đến tâm linh

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/2/2019 | 10:43:56 AM

YênBái - Tối 10/2 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Lễ hội đền Đông Cuông đã chính thức khai mạc. 

Sáng 11/2 (tức mồng 7 tháng Giêng Âm lịch), phần nghi lễ chính đã được tiến hành. Năm nay, do đền Đông Cuông vẫn đang trong quá trình trùng tu, tôn tạo nên lễ hội không tổ chức nghi lễ rước Mẫu sang sông; tuy nhiên, lượng du khách đến hành hương, chiêm bái vẫn rất đông.

Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng của đất trời, đúng 8 giờ sáng 11/2, phần nghi lễ chính được tiến hành. Đồng chí Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, chủ tế đã đọc Chúc văn dâng lên Thánh Mẫu.



 Đồng chí Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, chủ tế đọc Chúc văn dâng lên Thánh Mẫu.

Đền Đông Cuông là nơi thờ Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và thờ các vị thần có công bảo vệ Tổ quốc. Vốn là nơi khơi nguồn, phát tích của tục thờ Mẫu Thượng Ngàn, tôn thờ người mẹ vũ trụ của núi rừng nên nhà bác học Lê Quý Đôn sống ở thế kỷ 18 đã xếp Đền Đông Cuông vào mục "Dấu tích linh thiêng”.



Bí thư Huyện ủy Trần Huy Tuấn làm lễ dâng hương tế Mẫu.

Lễ hội đền Đông Cuông là lễ hội văn hóa tâm linh, ẩn chứa nhiều nét văn hóa độc đáo và cổ kính. Năm 2018, được sự nhất trí của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đền Đông Cuông đã được trùng tu, tôn tạo các hạng mục di tích đền chính từ nguồn xã hội hóa. Năm nay, mặc dù khu đền chính vẫn đang trong quá trình trung tu, tôn tạo nên lễ hội không tổ chức nghi lễ rước Mẫu sang sông, song với sự nỗ lực của Ban tổ chức và người dân nơi đây, các nội dung của lễ hội đền Đông Cuông năm 2019 vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, đảm bảo trang trọng, văn minh, đáp ứng nhu cầu  tín ngưỡng, tâm linh của du khách thập phương.



Đông đảo du khách thập phương làm lễ tế Mẫu cầu tài lộc, cầu bình an trong ngày đầu xuân mới tại đền Đông Cuông.

Tự hào là mảnh đất mang dấu tích linh thiêng, nơi Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn tọa lạc, che chở; đồng thời nhận thức rõ giá trị văn hóa và ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội hàng năm nên huyện Văn Yên cũng như Ban quản lý di tích và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên luôn nỗ lực để mang đến cho du khách và nhân dân một lễ hội trang trọng, chu đáo, văn minh, đảm bảo an toàn và thân thiện.

Trên mảnh đất linh thiêng này, nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên cùng muôn dân trăm họ từ mọi miền của Tổ quốc về đây để tỏ lòng thành kính dâng lên Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và các vị thần linh, các anh hùng, nghĩa sỹ phù hộ, chở che để muôn dân được ấm no, hạnh phúc. Đền Đông Cuông là nơi tụ hội khách bốn phương đến chiêm bái trong hành trình tìm về cội nguồn, về với Mẫu Thượng Ngàn – người mẹ của xứ sở.

Ngoài phần lễ, du khách thập phương đến hành hương, chiêm bái trong dịp này còn được tham gia các hoạt động trong phần hội như: thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, xe thư viện lưu động và tham quan mua sắm tại các gian hàng chợ quê và tham quan gian trưng bày báo xuân của Hội Nhà Báo tỉnh Yên Bái.

* Một số hình ảnh tại lễ hội Đền Đông Cuông sáng nay - 11/2:



Các môn thi đấu thể thao truyền thống luôn sôi nổi và hấp dẫn tại Lễ hội.



Môn đấu vật thể hiện tinh thần thượng võ.



Các vận động viên cả nam và nữ cùng thửu sức ở môn đẩy gậy






Hai môn bắn nỏ (ảnh trên) và bóng chuyền tại Lễ hội



Thư viện lưu động phục vụ nhân dân và du khách thập phương.

Đức Toàn – Quyết Thắng 

Các tin khác
Nghi lễ rước Mẫu sang sông tại lễ hội đền Đông Cuông ngày Mão đầu tiên của tháng Giêng hàng năm thu hút nhiều du khách thập phương.

Với phương châm "Chu đáo, thiết thực, lành mạnh, tiết kiệm, đạt chất lượng” về cả nội dung và hình thức trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch, tạo ấn tượng với du khách và nhân dân, để có một mùa lễ hội xuân thành công, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới; thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 54 năm Ngày thành lập huyện Văn Yên (1/3/1965 -1/3/2019), tối 10/2 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, UBND huyện Văn Yên tổ chức Lễ khai hội Đền Đông Cuông.

Nhiều điểm check in hấp dẫn du khách.

Vùng hồ Thác Bà gồm huyện Yên Bình và một số xã của huyện Lục Yên là nơi quần tụ của 13 dân tộc nên cũng hội tụ màu sắc văn hóa đa dạng. Trong suốt chiều dài lịch sử, vùng đất này phát triển sớm, khá sầm uất, nổi tiếng cả về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Suối Giàng - mảnh đất lưng trời nổi tiếng với những cây chè Shan tuyết cổ thụ. Hàng trăm năm qua, cây chè của tự nhiên đã đi vào đời sống, trở thành biểu tượng văn hoá của vùng núi tươi đẹp, hùng vĩ này. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục