Yên Bình tổ chức Hội nghị kết nối phát triển du lịch năm 2023

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/8/2023 | 5:23:37 PM

YênBái - Chiều 22/8, UBND huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị kết nối phát triển du lịch huyện Yên Bình năm 2023.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Thông tin du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái; lãnh đạo huyện Yên Bình...

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Bình đã có những chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực để thúc đẩy phát triển du lịch. Trong đó, tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng; triển khai các cơ chế, chính sách; mở rộng, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng tại các vùng du lịch; duy trì các tour du lịch nội huyện, nội tỉnh và liên kết ngoại tỉnh; bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc và tài nguyên du lịch. 

Đến nay, toàn huyện đã phát triển được 9 cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; 58 cơ sở lưu trú, trong đó phần lớn đang được khai thác theo mô hình du lịch cộng đồng, mô hình trải nghiệm du lịch vườn sinh thái. Địa phương cũng thành lập 37 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và phục vụ phát triển ngành du lịch.

8 tháng năm 2023, huyện Yên Bình thu hút gần 236 nghìn lượt du khách, doanh thu đạt 183 tỷ đồng. Huyện đã thành lập mới 2 mô hình du lịch cộng đồng mới tại xã Bạch Hà.

Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển du lịch với giải pháp "Dựa vào lợi thế tiềm năng để xây dựng sản phẩm du lịch mới hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài”; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch theo hướng kết nối các tour, tuyến nhằm thu hút và giữ chân du khách trong nước và quốc tế; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc thù của huyện...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong phát triển du lịch của huyện Yên Bình; đề xuất các phương án phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện trong thời gian tới...


Đồng chí Vũ Thị Mai Oanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao Quyết định công bố điểm du lịch sinh thái Ruby cho Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch hồ Thác Bà.

Nhân dịp này, UBND huyện Yên Bình đã công bố điểm du lịch sinh thái Ruby thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch hồ Thác Bà; ra mắt Chi hội Du lịch huyện Yên Bình; ra mắt Câu lạc bộ Thể thao dưới nước hồ Thác Bà và một số sản phẩm du lịch; ký kết hợp tác về lĩnh vực du lịch giữa UBND các xã, thị trấn, Chi hội Du lịch Yên Bình và các công ty, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình trao Quyết định thành lập và tặng hoa cho Câu lạc bộ Thể thao dưới nước hồ Thác Bà.

Minh Huyền - Mạnh Cường

Tags Yên Bình phát triển du lịch hồ Thác Bà du khách

Các tin khác
Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh diễn xướng nghi lễ chầu văn với giá ông Hoàng Mười và giá Chúa Đông Cuông tại Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn và Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2020.

Theo kế hoạch, UBND huyện Văn Yên sẽ tổ chức Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với Lễ hội cơm mới đền Đông Cuông năm 2023 vào tháng 10/2023.

Tháng 9 đến với Mù Cang Chải, du khách sẽ say trong cảnh sắc và các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nơi đây.

Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái không hổ danh với Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang khiến du khách phải mê mẩn cả 4 mùa. Đặc biệt, vào dịp tháng 9, tháng 10 hàng năm, du khách sẽ được đắm mình trong những lễ hội văn hóa đậm đặc bản sắc văn hóa của đồng bào Mông và chiêm ngưỡng những đường vân sóng lúa vàng ươm khắp thung lũng vùng cao.

Cô giáo và các học viên lớp du lịch cộng đồng chụp ảnh cùng du khách khi học thực hành tại Homestay Loan Khang ở xã Nghĩa lợi, thị xã Nghĩa Lộ.

Những lớp học nghề du lịch không chỉ mang lại sinh kế mà sau khi học, nhiều người đã chủ động chuyển đổi từ một nông dân thành một người làm dịch vụ du lịch; mở ra hướng phát triển mới cho người dân nông thôn, mang lại thu nhập ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các tăng ni, phật tử cầu Quốc thái dân an.

Lễ hội hướng tới cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, nhân dân ấm no hạnh phúc...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục