Du lịch xanh – Hướng phát triển bền vững vùng hồ Thác Bà

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/2/2025 | 2:01:41 PM

YênBái - Yên Bình là một trong ba vùng văn hóa đặc sắc của tỉnh Yên Bái, gắn liền với Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà. Với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và con người thân thiện, huyện đã và đang phát huy hiệu quả các mô hình du lịch xanh, du lịch trải nghiệm chất lượng cao, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa và giàu bản sắc.

Du khách trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp tại hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.
Du khách trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp tại hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

Với bề dày 20 năm kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng, các homestay tại làng văn hóa du lịch Ngòi Tu, xã Vũ Linh không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên yên bình mà còn bởi những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Dao. Khi trải nghiệm du lịch homestay, du khách được sinh hoạt cùng người dân địa phương, cùng ăn, ở và tham gia các hoạt động thường ngày, qua đó khám phá những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này. 

Anh Vũ Đức Trọng, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi đã nghe nhiều về du lịch xanh và rất thích khi được trải nghiệm thực tế. Điểm đến gần gũi với thiên nhiên, các hoạt động ngoài trời đa dạng giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái và tìm lại những cảm xúc tích cực.”

Không chỉ dừng lại ở tham quan, du khách khi đến Yên Bình còn có cơ hội hòa nhập vào cộng đồng, trò chuyện và học hỏi từ người dân địa phương. Họ có thể tham gia lễ hội, học nấu các món ăn truyền thống, thực hành nghề thủ công và từ đó vừa mang lại lợi ích kinh tế cho người dân bản địa, vừa góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa địa phương. 

Anh Ashton, du khách đến từ Australia bày tỏ sự hào hứng: "Tôi rất thích nơi này, phong cảnh đẹp và đa dạng, con người thân thiện. Đây như một bệnh viện thiên nhiên giúp tôi chữa lành, khi được đối xử như một thành viên trong gia đình.”

Ngày 10/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 396 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040, với mục tiêu đưa khu vực này trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước. Huyện Yên Bình đã chủ động nắm bắt xu hướng du lịch hiện đại khi du khách ngày càng quan tâm đến môi trường tự nhiên và bản sắc văn hóa. 

Theo ông Vũ Tuấn Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Bình, địa phương đã và đang đầu tư xây dựng Trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Tày vùng sông Chảy tại xã Xuân Lai, đồng thời có các chế độ đãi ngộ nghệ nhân, tạo điều kiện truyền dạy và quảng bá di sản văn hóa trong cộng đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm nâng cao sức hút của điểm đến.

Bám sát định hướng phát triển du lịch của huyện, các công ty lữ hành đã xây dựng nhiều tour du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, mang đến cho du khách những khám phá mới lạ và hấp dẫn. Khu du lịch Omtara tại thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng là một trong những đơn vị tiêu biểu phát triển du lịch bền vững. 

Anh Hoàng Văn Hiền, quản lý khu du lịch cho biết: "Chúng tôi khai thác du lịch dựa trên giá trị sẵn có của thiên nhiên, chú trọng bảo tồn cảnh quan để mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho du khách. Đã có rất nhiều du khách cảm thấy thích thú trước cảnh quan xanh mát, yên bình tại vùng hồ Thác Bà nên đã tiếp tục ghé thăm khu du lịch để được trải nghiệm thêm về cuộc sống, văn hóa, con người nơi đây”. 

Anh Hiền cho biết thêm, khu du lịch thường xuyên đón khách nước ngoài và các đoàn khách từ thành phố lớn, đó là những người yêu thích sự yên tĩnh và mong muốn trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên qua các hoạt động như đánh cá, trồng rau…


Hồ Thác Bà nổi tiếng với hàng nghìn hòn đảo xanh mát.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định du lịch bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu, góp phần bảo vệ môi trường và tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng. Vì thế, huyện Yên Bình đã tích cực triển khai các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa dân tộc và hệ sinh thái vùng hồ Thác Bà. Điều này không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, mà còn giúp bảo tồn đa dạng sinh học và giá trị sinh thái của hồ. 

Theo ông Vũ Tuấn Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Dù đến Yên Bình vào bất kỳ mùa nào trong năm, du khách đều có thể tận hưởng những trải nghiệm độc đáo như đánh bắt cá tôm trên hồ Thác Bà, tham gia đêm lửa trại của người Dao và Cao Lan, thả hồn theo tiếng đàn tính và điệu khắp cọi của người Tày. Rời xa nhịp sống ồn ào, du khách có thể thư thái dạo mát dưới những vườn bưởi cổ hay thưởng thức vị thanh mát của bưởi tiến vua.

Chính sự hội tụ của thiên nhiên trong lành, văn hóa đặc sắc và con người hiền hậu đã tạo nên một Yên Bình đắm say lòng người. Nhờ thúc đẩy phát triển du lịch, trong đó có phát triển mô hình du lịch xanh đã giúp Yên Bình đạt kết quả tích cực trong năm 2024. Cụ thể, huyện đã thu hút được 356.240 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt  trên 312 tỷ đồng. 

Để tiếp tục phát triển du lịch địa phương trong thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ ưu tiên phát triển mạnh dịch vụ, du lịch; tiếp tục thu hút các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, như nhà hàng, cơ sở lưu trú; hỗ trợ phát triển các mô hình du lịch cộng đồng. Huyện cũng chú trọng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, trong đó có phát triển du lịch xanh… phấn đấu năm 2025, huyện Yên Bình sẽ đón trên 380.000 lượt du khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 320 tỷ đồng.

Hoài Văn

Tags Yên Bình hồ Thác Bà du lịch xanh

Các tin khác
Giải thưởng Traverler’s Choice Awards Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Thủ đô Hà Nội tại 3 hạng mục hàng đầu thế giới năm 2025.

Mới đây, giải thưởng Traverler’s Choice Awards Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Thủ đô Hà Nội tại 3 hạng mục hàng đầu thế giới năm 2025.

Những cô gái Mông ở Nà Hẩu luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho Lễ hội Tết rừng.

Mỗi độ xuân về, núi rừng Nà Hẩu, Văn Yên lại bừng sức sống, cũng là lúc bà con dân tộc Mông nơi đây tưng bừng tổ chức lễ cúng rừng, hay còn gọi là “Tết rừng Nà Hẩu”. Đây là dịp để tưởng nhớ cội nguồn, tạ ơn thần rừng, đồng thời gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào.

Hàng nghìn khán giả sẽ được chứng kiến những màn pháo hoa đỉnh cao đến từ 10 đội thi tại DIFF 2025.

Với số lượng từ 8 đội thi lên 10 đội tranh tài tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, DIFF 2025 hứa hẹn sẽ là mùa pháo hoa kịch tính nhất với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu đến từ những “cái nôi” pháo hoa của thế giới.

Rừng cây chân chim đổi màu lá đỏ khoảng đầu tháng 2.

Tà Năng - Phan Dũng, Bidoup Núi Bà, đồi 1600 là gợi ý cho hành trình 2-3 ngày chinh phục những đỉnh núi miền Nam dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục