Lục Yên phấn đấu doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt gần 114 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2025 | 9:48:55 AM

YênBái - Dự kiến, năm 2025, số lượt khách du lịch đến huyện khoảng 115.000 lượt người, tăng 1,6 lần so với năm 2020; doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 113,8 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2020.

Lễ hội Xo May, xã Mường Lai thu hút rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm văn hóa của đồng bào Tày.
Lễ hội Xo May, xã Mường Lai thu hút rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm văn hóa của đồng bào Tày.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Lục Yên tập trung duy trì, khôi phục và tổ chức tốt các lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc với phương châm phát huy nội lực từ nhân dân, thu hút đông đảo du khách tham quan, du lịch như: Lễ hội Xo May, xã Mường Lai; Lễ hội Pay Tái, xã Lâm Thượng; lễ hội Cắc Kéng, xã Khánh Thiện; Ngày Hội Văn hóa dân tộc Dao xã Tân Phượng; Chương trình Du lịch về Miền đất Ngọc…

Cùng với đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa của địa phương, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch lịch sử, văn hóa tâm linh… Từng bước hình thành và phát triển một số điểm du lịch của huyện như: Yên Thế, Tân Lĩnh, Khai Trung, Tô Mậu, Lâm Thượng... kết nối với các điểm du lịch, sản phẩm du lịch của các địa phương lân cận tạo ra các tour, tuyến du lịch, thu hút đông đảo khách du lịch. Quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở lưu trú đáp ứng cơ bản nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước.

Trong thời gian qua, huyện Lục Yên đã chú trọng xây dựng và phát triển du lịch tạo ra bước đột phá, từng bước đưa du lịch trở thành lĩnh vực có đóng góp vào ngân sách địa phương và góp phần tăng thu nhập của người dân gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15 ngày 21/01/2021 của Huyện ủy về phát triển du lịch huyện Lục Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, toàn huyện Lục Yên hiện có 55 cơ sở lưu trú với 241 phòng, 370 giường; 11 cơ sở homestay... 

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Lục Yên Xo May Du lịch Lễ hội

Các tin khác
Phụ nữ dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống trên khung cửi.

Những ngày đầu năm mới, Nghĩa Lộ khoác lên mình sắc màu rực rỡ của những nếp nhà sàn duyên dáng, những bộ váy thổ cẩm tinh xảo và những điệu xòe mê hoặc lòng người. Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, thị xã đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm du lịch văn hóa của vùng Tây Bắc. Đó là thành quả của sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân, khi văn hóa và du lịch không chỉ song hành mà còn nâng đỡ lẫn nhau.

Du khách thích thú check-in con đường hoa cải.

Suối Giàng (huyện Văn Chấn, Yên Bái) nổi tiếng với những cây chè Shan tuyết cổ thụ, những bản người Mông nguyên sơ và con đường hoa cải vàng rực rỡ.

Du khách trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp tại hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

Yên Bình là một trong ba vùng văn hóa đặc sắc của tỉnh Yên Bái, gắn liền với Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà. Với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và con người thân thiện, huyện đã và đang phát huy hiệu quả các mô hình du lịch xanh, du lịch trải nghiệm chất lượng cao, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa và giàu bản sắc.

Các hoạt động lễ hội đầu xuân của huyện Trấn Yên thu hút đông đảo khách du lịch.

Trong những năm qua, huyện Trấn Yên tập trung phát triển các mô hình du lịch cộng đồng; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, quan tâm phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện như: Du lịch văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khám phá, vui chơi, giải trí...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục