Mù Cang Chải có vị trí địa lý thuận lợi, lại giáp ranh với nhiều huyện, tỉnh lân cận, đặc biệt là có quốc lộ 32 với chiều dài gần 100 km chạy qua, thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu văn hóa và hình thành các tour du lịch qua những địa danh của huyện, của tỉnh như vùng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ kết nối với các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc khác.
Cùng với đó, Mù Cang Chải có tỷ lệ che phủ rừng cao, đạt trên 60% với những giá trị nguyên sơ của rừng nguyên sinh cùng nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm được ghi trong sách Đỏ, có khu bảo tồn các loài sinh vật cảnh với trung tâm là xã Chế Tạo và vùng ngoại vi phía Bắc, phía Đông các xã Dế Xu Phình, Púng Luông, Nậm Khắt; có 700 ha ruộng bậc thang trong đó hơn 47% tập trung ở 3 xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình.
Cùng với Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, huyện còn có nhiều điểm đến tiềm năng khai thác du lịch sinh thái như khu du lịch Thác Mơ, thị trấn Mù Cang Chải, suối nước nóng Nậm Khắt, khu vực leo núi ở các xã Púng Luông, Nậm Khắt, bãi đá cổ xã Lao Chải, điểm khai thác du lịch mạo hiểm dù lượn tại đèo Khau Phạ…
Trên địa bàn huyện có 181 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được kiểm kê; trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang; 1 di tích quốc gia nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ và 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng bào Mông có nền văn hóa dân gian phong phú, các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc đã tạo nên nét văn hóa đặc sắc riêng biệt của vùng miền.
Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, huyện đã xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 nhằm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động về phát triển du lịch "Xanh - bản sắc - an toàn - thân thiện” giai đoạn 2021 - 2025; Đồ án quy hoạch xây dựng 5 tiểu vùng phát triển du lịch huyện Mù Cang Chải...
Trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Theo đó, huyện tập trung đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trên các nền tảng công nghệ số giúp du khách dễ dàng tiếp cận và lựa chọn thời điểm thích hợp để tham gia trải nghiệm các hoạt động du lịch Mù Cang Chải, tạo sự kết nối giữa cung cầu một cách hiệu quả. Huyện có trên 1.250 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, trong đó có 139 nhà nghỉ, homestay với sức chứa trên 3.000 khách/đêm.
Cùng đó, huyện đẩy mạnh mối liên kết vùng với các đô thị, khu, điểm du lịch trong khu vực Tây Bắc. Hàng năm, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đặc sắc như: Lễ hội khám phá Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang, "Mừng cơm mới”, "Hoa tớ dày”, Festival Khèn Mông; vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, trình diễn trang phục dân tộc Mông, khèn Mông… góp phần bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mông gắn với quảng bá, giới thiệu hình ảnh miền đất và con người Mù Cang Chải đến du khách trong và ngoài nước.
Bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải chia sẻ: "Để thực hiện mục tiêu doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2025 đạt trên 400 tỷ đồng, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch; khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng, bản sắc, hấp dẫn, có thương hiệu gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên; chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các dịch vụ du lịch, các điểm tham quan bảo đảm các dịch vụ này phù hợp với văn hóa và môi trường địa phương; khuyến khích và hỗ trợ người dân phát triển các sản phẩm du lịch như hàng thủ công mỹ nghệ, trang phục, nhạc cụ truyền thống, ẩm thực địa phương, các tour du lịch trải nghiệm văn hóa, chú trọng đến chất lượng và tính độc đáo của các sản phẩm, tạo sức hút đối với du khách”.
Năm 2024, huyện Mù Cang Chải đón 384.872 lượt khách du lịch bằng 110% chỉ tiêu huyện giao, bằng 117% chỉ tiêu tỉnh giao; trong đó khách nước ngoài đạt 31.518 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 388,3 tỷ đồng, bằng 111% chỉ tiêu huyện giao, bằng 133,9% chỉ tiêu tỉnh giao. Mù Cang Chải đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, có tính lan tỏa cao, tạo ấn tượng sâu sắc. Kết quả này đang từng bước giúp địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn là huyện nghèo.
Thanh Tân