Trải nghiệm du lịch xanh đất Ngọc

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/5/2025 | 9:03:44 AM

YênBái - Du lịch xanh không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu tất yếu để bảo đảm sự phát triển bền vững. Vì vậy, những năm qua, huyện Lục Yên đã khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại các xã Khai Trung, Mường Lai, Lâm Thượng và xây dựng khu trưng bày, bán các sản phẩm lưu niệm từ đá quý, đá trắng, đặc sản của địa phương để thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Du khách nước ngoài trải nghiệm tại Xới Farmstay.
Du khách nước ngoài trải nghiệm tại Xới Farmstay.


Xới Farmstay nằm giữa thung lũng Lâm Thượng có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bản làng người Tày thân thiện. Xây dựng năm 2017, tại đây, du khách có thể đắm mình trong cuộc sống thôn quê với các hoạt động đạp xe qua những cánh đồng lúa xanh mướt, trekking bên các thác nước và rừng, bơi bè tre hoặc tham gia các công việc nhà nông nghiệp như gặt lúa, trồng rau... 

Du khách cũng được trải nghiệm văn hóa Tày qua việc học làm nón, nhuộm vải và thưởng thức các món ăn đậm hương vị núi rừng. Với những người yêu thích phiêu lưu, có thể khám phá hang động, leo đồi. Với những người thích yên tĩnh, có thể ở phòng nghỉ, thư giãn, đọc sách, cắm hoa, ngâm chân thảo dược. 

Chị Hoàng Thị Xới - chủ Xới Farmstay chia sẻ: "Chúng tôi chuẩn bị những món ăn bản địa như măng mai, cá bỗng, gà trống thiến, vịt bầu Lâm Thượng, bánh mọc vịt, thịt mắm... với tất cả nguyên liệu đều tươi sạch, được nuôi trồng tại bản để du khách thưởng thức”. Nhờ vậy, lúc nào Xới Farmstay cũng đông khách, chỉ tính năm 2024 đã đón trên 500 lượt khách lưu trú, tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ cũng như tiêu thụ lượng lớn nông sản cho bà con trong xã. 

Nắm bắt nhu cầu du lịch trải nghiệm, du lịch xanh của du khách, thời gian qua, huyện Lục Yên đã phát triển đa dạng các sản phẩm và loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với tiềm năng của địa phương như: xây dựng các điểm du lịch Lâm Thượng, Tân Phượng, Liễu Đô, Mường Lai, An Phú, Phan Thanh và các xã lân cận với các hoạt động leo núi Pù Lung Trạng; tham quan, ăn uống, tắm thác Nặm Chắn; khám phá hang Thẳm Dường; trải nghiệm lên rừng lấy củ nâu về tự nhuộm vải; chèo bè Phai Luông, đạp xe khám phá văn hóa địa phương, câu cá; tự trồng hoa, trồng ngô và các loại rau tại vườn; tắm, ngâm chân bằng lá thuốc của dân tộc... 

Ở đây, du khách còn được thưởng thức các món ẩm thực truyền thống, đặc trưng của địa phương và tìm hiểu về các lễ hội: đình Làng Xóa xã An Phú, Xo May xã Mường Lai, Cắc Kéng xã Khánh Thiện, Ngày hội Pay Tái xã Lâm Thượng... với nhiều hoạt động bản sắc, hấp dẫn. Tại điểm du lịch thị trấn Yên Thế, Tô Mậu, Tân Lĩnh, Tân Lập, Khai Trung, huyện cũng phát triển đa dạng các sản phẩm và loại hình du lịch như: khám phá hang động kết hợp du lịch trải nghiệm, sinh thái; du lịch cộng đồng tại xã Khai Trung, Tân Lập. 

Tại đây, du khách được tìm hiểu các lễ hội truyền thống: đền Đại Cại xã Tân Lĩnh, đền Suối Tiên xã Tô Mậu, thăm chợ đá quý thị trấn Yên Thế... Để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch xanh trên cơ sở giá trị tài nguyên của địa phương, ông Triệu Văn Huấn - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Yên cho biết: "Huyện đã có kế hoạch khai thác, đầu tư phù hợp, xây dựng thành sản phẩm du lịch chủ đạo để phục vụ quanh năm theo hướng "Xanh, bản sắc, hấp dẫn” như du lịch mạo hiểm - trải nghiệm các giá trị địa hình núi cao, thám hiểm hang động, không gian du lịch bao gồm hang Diêm tại xã Khai Trung; hang Thẳm Luông, hang Thẳm Dường, hang Bản Khéo xã Lâm Thượng; hang Mó Mạ xã Mai Sơn; hang Hùm, hang Chùa São xã Tân Lập...”. 

Cùng với đó, nắm bắt xu hướng của du khách thích tìm về môi trường tự nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa, huyện đã tranh thủ các nguồn lực để nâng cấp hạ tầng cơ sở du lịch đến các khu, điểm; vận động các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Hiện nay, Lục Yên có 55 nhà nghỉ, khách sạn, homestay; tại trung tâm huyện có khu trưng bày, tạo tác và bán các sản phẩm lưu niệm từ đá quý, đá trắng, các đặc sản của huyện. 

Xác định phát triển du lịch xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế địa phương, Lục Yên hướng đến phát triển du lịch với những trải nghiệm mới lạ để du khách được hòa cùng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, huyện cũng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, hướng dẫn, hỗ trợ người dân địa phương phát triển du lịch, phục vụ du khách quanh năm theo hướng "Xanh, bản sắc, hấp dẫn”.

Hàng năm, du khách đến Lục Yên ngày càng tăng. Chỉ tính riêng năm 2024, khách du lịch đến với huyện là trên 106.000 lượt người, trong đó khách quốc tế 30.000 lượt; doanh thu từ du lịch đạt 95,5 tỷ đồng. Năm 2025, Lục Yên phấn đấu đón 110.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 30.000 lượt; doanh thu từ du lịch ước đạt trên 96 tỷ đồng.

Minh Huyền

Tags Lục Yên du lịch du khách Farmstay

Các tin khác
Du khách nước ngoài trải nghiệm tại A Su Homestay, huyện Mù Cang Chải.

Tỉnh Yên Bái đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cả nước. Với tiềm năng phong phú, từ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đến những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc bản địa, Yên Bái đang nỗ lực xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch riêng, trong đó vai trò của truyền thông là vô cùng quan trọng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố kiểm tra doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu du lịch và hướng dẫn viên năm 2025 để nâng cao chất lượng dịch vụ

Kế hoạch kiểm tra thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của ngành du lịch về nâng cao nhận thức và hành động của toàn ngành trong việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch điểm đến...

Hội thi chế biến chè trong Lễ hội trà Shan tuyết Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Những năm qua, huyện Văn Chấn luôn quan tâm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống dân tộc để phát triển du lịch. Từ lợi thế đó đã góp phần đưa Văn Chấn trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Công bố 'Điểm du lịch' Ga Hải Phòng và khai trương Tàu hỏa Hoa Phượng Đỏ.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025), sáng 10/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục