Đề nghị lễ hội nghinh ông Cần Giờ là di sản quốc gia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/5/2013 | 1:42:49 PM

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Bộ VH-TT&DL đề nghị đưa lễ hội nghinh ông huyện Cần Giờ, TP.HCM vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội nghinh ông Cần Giờ, TP.HCM.
Lễ hội nghinh ông Cần Giờ, TP.HCM.

Lễ hội nghinh ông huyện Cần Giờ diễn ra vào dịp rằm tháng 8 âm lịch hằng năm, là một trong những lễ hội thờ cúng cá ông (cá voi) hay lễ hội cầu ngư lớn nhất Nam bộ. Theo thống kê hiện nay, tại Cần Giờ có khoảng chín lăng, đình, miếu thờ cá ông.

Theo lý lịch di sản văn hóa phi vật thể lễ hội nghinh ông huyện Cần Giờ của Sở VH-TT&DL TP.HCM, “Lễ hội nghinh ông tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ có nét tương đồng với một số nghi thức lễ chính so với các lễ hội cầu ngư và lễ hội nghinh ông khác trong khu vực, nhưng lại có nét khác biệt về một số nghi tiết lễ hội và diễn ra vào dịp Tết Trung thu, cộng thêm nhiều huyền thoại, chuyện kể dân gian về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất rừng ngập mặn Cần Giờ đã tạo nên một lễ hội nghinh ông mang màu sắc riêng biệt của địa phương”.

Ngày 30-5, Sở VH-TT&DL TP.HCM cho biết cùng với tờ trình của UBND TP.HCM, hồ sơ khoa học về lễ hội này đã được trình lên Bộ VH-TT&DL, dự kiến bộ sẽ xem xét trước thời điểm diễn ra lễ hội nghinh ông vào tháng 8 âm lịch năm nay.

(Theo TTO)

Các tin khác
Bãi biển An Bàng thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc (Ảnh: Internet)

Chuyên trang Du lịch của CNN vừa đưa ra danh sách bình chọn 100 bãi biển tốt nhất hành tinh, trong đó có hai bãi biển của Việt Nam là An Bàng (Hội An) và bãi Dài (Phú Quốc) dựa vào ý kiến đánh giá của các chuyên gia du lịch, du khách và độc giả trên toàn thế giới.

Đường vách đá Chang Kong là một lối đi bằng gỗ được làm một cách thô sơ trên vách đá dựng đứng của một ngọn núi.

Một lối đi bộ nhỏ hẹp, được tạo nên bởi những thanh gỗ đơn sơ, nằm gá vào vách đá dựng đứng ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc khiến bất kỳ ai bước đi trên đó cũng phải thót tim.

Các sáng kiến, giải pháp được bàn thảo nhằm nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp của hoạt động xúc tiến du lịch.

Để xây dựng lại thương hiệu “Vườn cây ăn trái Lái Thiêu,” lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín năm 2013” lần đầu tiên với chủ đề “Giao lưu cùng phát triển” được tổ chức từ ngày 8-12/6.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục