197 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích Văn Miếu Nghệ An

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/6/2013 | 2:02:28 PM

Tỉnh Nghệ An đã thống nhất vị trí để phục hồi, tôn tạo, xây dựng Văn Miếu Nghệ An tại địa bàn phường Hồng Sơn, thành phố Vinh với tổng vốn đầu tư 197 tỷ đồng.

Nhà đại bái của Văn Miếu nay là nhà kho.
Nhà đại bái của Văn Miếu nay là nhà kho.

Văn Miếu Nghệ An từ xa xưa là nơi hội tụ, kết tinh những tinh hoa văn hóa, truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người dân xứ Nghệ, cũng là nơi thờ người sáng lập ra đạo Nho (Khổng Tử), thất thập nhị hiền (72 học trò của Khổng Tử), những người đỗ đạt cao, nơi đón tiếp và vinh danh các vị khoa bảng của tỉnh làm lễ vinh quy bái tổ.

Tuy nhiên, với thời gian dài, Văn Miếu Nghệ An giờ chỉ còn lại dấu tích. Việc phục hồi, tôn tạo, xây dựng Văn Miếu Nghệ An là cần thiết và cấp bách, đáp ứng được mong đợi của người dân trong tỉnh và các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa.

Sau khi được phục hồi, tôn tạo, xây dựng, đây sẽ là một trong những công trình văn hóa, tinh thần quan trọng bậc nhất ở xứ Nghệ.

Công trình Văn Miếu Nghệ An có phía bắc giáp đường Trần Phú, phía nam giáp đường Ngô Đức Kế, phía tây giáp đường Hoàng Danh Sương, phía đông giáp đường Văn Thánh và nằm trọn trong toàn bộ mặt bằng hiện trạng của Công ty cổ phần In Nghệ An với 15 hộ dân nằm trong mặt bằng công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thành phố Vinh (chủ đầu tư dự án) đang đề nghị tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan hoàn thành công tác di dời Công ty cổ phần In Nghệ An trong năm 2013.

Riêng với các hộ dân bị ảnh hưởng, thành phố Vinh chỉ đạo thực hiện công tác lập hồ sơ bản đồ trích lục địa chính, tiến hành kiểm kê, kiểm đếm và tiến hành lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 10/2013.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ghé thăm khu đô thi mới Phú Mỹ Hưng, Q7.

Sáng 4-6, tại bến thủy nội địa Thủ Thiêm, bến phà Thủ Thiêm cũ, Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã làm lễ khai trương các tuyến du lịch đường sông

Chiều 4-6, Sở VH,TT& DL Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động xích lô du lịch trên địa bàn thành phố nhằm chấn chỉnh loại hình dịch vụ này, tạo môi trường an toàn, thân thiện cho du khách.

Với đường bờ biển dài, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, Việt Nam có rất nhiều hòn đảo đẹp là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngày 3-6, Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND TP Hội An đã quyết định điều chỉnh tăng giá vé tham quan khu đô thị cổ dành cho khách Việt Nam từ 60.000 đồng/vé/ba lượt công trình văn hóa lên 80.000 đồng/vé/bốn lượt công trình từ ngày 1-7. Riêng vé dành cho khách nước ngoài không thay đổi: 120.000 đồng/vé/6 điểm tham quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục