Năm 2015, đáp ứng nhu cầu vaccine cho mọi người
- Cập nhật: Thứ năm, 19/11/2009 | 12:00:00 AM
Tối ngày 18/11, tại Hà Nội, khai mạc Cuộc họp lần thứ 4 các đối tác liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng.
![]() |
|
Đến dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, bà Mary Robinson, nguyên Tổng thống Ireland, Chủ tịch Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) và hơn 400 đại biểu của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh và đánh giá cao việc GAVI lựa chọn chủ đề cho cuộc họp lần thứ 4 là “Hướng tới năm 2015: đáp ứng nhu cầu vaccine cho mọi người”. Đây là chủ đề thiết thực, rất có ý nghĩa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc đề ra. Phó Thủ tướng hy vọng Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng tiếp tục ủng hộ và hợp tác với Việt Nam, giúp Việt Nam thực hiện tốt hơn những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói riêng.
![]() |
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao việc GAVI lựa chọn chủ đề cho cuộc họp lần thứ 4 là “Hướng tới năm 2015: đáp ứng nhu cầu vaccine cho mọi người”. |
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn tại cuộc họp lần này, GAVI, các đối tác và các nước thành viên sẽ cùng nhau đưa ra các sáng kiến, các chương trình hợp tác và các giải pháp chung cho các nước đang phát triển, đồng thời, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chương trình bảo vệ sức khỏe người dân, bảo vệ sức khỏe trẻ em và phụ nữ thông qua vaccine và tiêm chủng.
Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) là một hiệp hội cộng đồng – tư nhân hướng đến mục tiêu tăng cường sức khỏe tại những quốc gia nghèo khó trên toàn thế giới. Liên minh này gắn kết những nước đang phát triển với các chính phủ tài trợ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Ngân hàng Thế giới, ngành sản xuất vaccine tiêm chủng ở cả các nước công nghiệp hóa và các quốc gia đang phát triển, các cơ quan nghiên cứu và kỹ thuật, các tổ chức phi chính phủ…
Từ năm 2000, đã có 256 triệu trẻ em được tiêm chủng và gần 4 triệu sinh mạng được ngăn ngừa nhờ các chương trình tài trợ của GAVI. GAVI bắt đầu hỗ trợ cho Việt Nam từ năm 2002, bước đầu trong lĩnh vực tiêm chủng, sau đó mở rộng mạng lưới y tế cơ sở. Giai đoạn 2002-2006, GAVI hỗ trợ Việt Nam hơn 14 triệu USD, giai đoạn 2007-2010, GAVI tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tiêm chủng và mở rộng hỗ trợ cho hệ thống y tế cơ sở, với tổng giá trị hỗ trợ lên tới hơn 57 triệu USD.
(Theo VOV)
Các tin khác
Ngày 5-11, TS Cao Thị Bảo Vân, viện phó Viện Pasteur TP.HCM, cho biết nhóm nghiên cứu Viện Pasteur TP.HCM đã sản xuất thành công mẻ văcxin cúm A/H1N1 đầu tiên bằng kỹ thuật nuôi cấy trên tế bào.

Một công ty Tây Ban Nha có kế hoạch xây dựng khách sạn đầu tiên trên vũ trụ vừa cho biết họ đang trên đường hướng tới mục tiêu sẽ đón những vị khách đầu tiên vào năm 2012. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi về sự đầu tư cũng như thời gian hoàn thành của dự án nhiều tỉ USD này.
YBĐT - Hợp tác, trao đổi những kinh nghiệm để cùng nhau phát triển không chỉ ở tầm vĩ mô đối với các quốc gia, hay vùng lãnh thổ mà ngay cả các địa phương, khu vực. Trên bình diện khái quát mà xét, các tỉnh miền núi phía Bắc thường có những nét tương đồng về lịch sử, điều kiện kinh tế, phong tục tập quán, văn hoá - xã hội, khả năng giải quyết các vấn đề của thực tiễn sản xuất và đời sống…
Ngày 22-10, các bác sĩ, cán bộ thú y và chuyên gia dịch tễ của Việt Nam đã triển khai một dự án hợp tác mới từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhằm xác định các tác nhân có thể liên quan đến quá trình truyền virus cúm từ động vật sang người.