Tàu khách đâm xe đầu kéo ở Phú Xuyên, một nữ nhân viên bị thương

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/1/2023 | 1:20:36 PM

Vụ tai nạn tàu khách đâm xe đầu kéo ở Phú Xuyên (Hà Nội) khiến đầu máy 908 bị hư hỏng nặng phần phía trước, không thể tiếp tục kéo tàu, phải cứu viện.

Xảy ra vụ tai nạn tàu khách đâm xe đầu kéo, đầu máy 908 hư hỏng nặng ở Phú Xuyên
Xảy ra vụ tai nạn tàu khách đâm xe đầu kéo, đầu máy 908 hư hỏng nặng ở Phú Xuyên

Sáng 28/1, đã xảy ra tai nạn giữa tàu khách Thống nhất SE5 và xe đầu kéo chở thanh sắt dài tại Phú Xuyên (Hà Nội). Cụ thể, tàu SE5, đầu máy 908 kéo 12 toa xe, xuất phát ga Hà Nội lúc 8h50 đi TP. HCM, khi đến km 28+800 khu gian Chợ Tía - Phú Xuyên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM vào khoảng 9h24 thì va phải xe đầu kéo đang chở sắt tại đường ngang có nhân viên gác chắn thuộc Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Hà Tây quản lý. Nữ nhân viên gác chắn bị thương nhẹ ở chân, đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ tai nạn khiến đầu máy 908 bị hư hỏng nặng phần phía trước, không thể tiếp tục kéo tàu, phải cứu viện; Toa xe bị hỏng đường ống nước và một số hư hỏng nhỏ khác. Xe đầu kéo bị hỏng rơ moóc. Các thanh sắt, cuộn sắt vướng vào toa xe, gầm tàu. Vụ tai nạn làm ách tắc đường sắt Bắc - Nam trong khu đoạn, phải phòng vệ hai đầu.

Hiện các đơn vị đường sắt đang tổ chức cứu viện, đưa xe đầu kéo, rơ moóc ra khỏi khổ giới hạn đường sắt, đưa đầu máy về ga Chợ Tía, sau đó điều đầu máy khác đến kéo tàu, đồng thời sửa chữa, chỉnh bị các hư hỏng toa xe. Sau khi hoàn tất cứu viện, tàu SE5 sẽ tiếp tục hành trình.

(Theo Công thương)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục