Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh học Bác bằng những việc làm cụ thể

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/4/2022 | 7:39:11 AM

YênBái - Học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”... là phương châm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái trong thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội viên phụ nữ Chi hội thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái giúp đỡ chị Phạm Thị Hồng Thắm sửa chữa nhà.
Hội viên phụ nữ Chi hội thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái giúp đỡ chị Phạm Thị Hồng Thắm sửa chữa nhà.

Chị Lương Thị Bích Hợp - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thịnh cho biết: Hội LHPN xã Tân Thịnh hiện có trên 600 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội. Để việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng, thu hút cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN) tham gia, hàng năm, 100% chi hội đều triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đề ra và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt thường xuyên của chi hội; xây dựng mô hình cụ thể, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế cuộc sống hàng ngày của hội viên, nhân dân. 

Cùng đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua do hội LHPN các cấp phát động như: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”... Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức tự giác của HVPN trong học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên. 

Theo đó, Hội LHPN xã đã vận động HVPN hiến hàng nghìn mét vuông đất, cây cối, hoa màu và đóng góp hàng nghìn công lao động xây dựng các công trình công cộng như: đường giao thông liên thôn, liên xóm, các tuyến đường hoa, công trình thắp sáng đường quê, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp... góp phần tích cực cùng địa phương giữ vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí XDNTM và giúp xã Tân Thịnh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. 

Hiện tại, Hội đang duy trì có hiệu quả 5 đoạn đường tự quản, 6 đoạn đường trồng hoa, 6 công trình thắp sáng đường quê, 1 tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp, 14 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”, 2 chi hội "5 không, 3 sạch” và 3 mô hình thu gom phế liệu tại cộng đồng dân cư. 

Phát động phong trào xây dựng mô hình tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng, tạo nguồn vốn giúp đỡ hội viên khó khăn vay vốn mua cây, con giống, giải quyết khó khăn trong cuộc sống, nuôi con ăn học... 

Đến nay, 5 chi hội đều xây dựng quỹ tiết kiệm, với 100% hội viên tham gia và số tiền tiết kiệm được gần 100 triệu đồng, giúp 18 chị em vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, các HVPN vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội còn thực hiện việc gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn tối thiểu 20.000 đồng/người/tháng. 

Từ nguồn vốn tiết kiệm đó, các chi hội đầu tư quay vòng vốn cho hội viên vay vốn giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Hơn nữa, thông qua quỹ tiết kiệm, Hội gắn kết được các hoạt động tình thương, nhân ái, vận động hội viên phát huy nội lực, giúp đỡ HVPN nghèo... Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, các chi hội đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ hội viên sửa chữa nhà, xóa nhà tạm như trường hợp chị Đỗ Thị Hồng, Lê Kim Phượng ở thôn Lương Thịnh; Nguyễn Thị Sen, Phạm Thị Hồng Thắm ở thôn Trấn Thanh.

Với mục tiêu không để hội viên nghèo, khó khăn, Hội LHPN xã Tân Thịnh còn đẩy mạnh các phong trào: "Phụ nữ phát triển kinh tế gia đình”, "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”…

Theo đó, Hội chú trọng kết nối, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích canh tác, thâm canh vụ 3 trên đất 2 vụ lúa; mạnh dạn thực hiện các dự án chăn nuôi có sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố và tham gia với 175 dự án như: nuôi lợn nái, lợn thịt, nuôi gà thương phẩm, trồng rừng... 

Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho 145 hộ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hiện là 4,4 tỷ đồng. Hàng năm, phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn. 

Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất và cho hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1%. Hiện, xã có 5 tổ hợp tác do HVPN làm chủ và trong số 215 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, có 157 mô hình thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm; 58 mô hình từ 100 - 300 triệu đồng/năm. 

Điển hình như: mô hình chăn nuôi gà và sản xuất tinh bột nghệ của chị Lê Thị Lương, Chi hội Trấn Thanh; mô hình kinh doanh tổng hợp của chị Nguyễn Thị Xuyến, chị Hà Thị Thắm, Chi hội Thanh Hùng; mô hình trồng rừng của chị Nguyễn Thị Lợi, Chi hội Thanh Lương; trồng cây ăn quả của chị Nguyễn Thị Nhung, Chi hội Thanh Lương… 

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, Hội LHPN xã Tân Thịnh ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong xã hội. Nhiều năm liên tục, Hội được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp chính quyền và của các cấp hội. Gần nhất, năm 2020, Hội LHPN xã Tân Thịnh vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020.

Vũ Đồng

Tags Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh Chỉ thị 05 phong cách Hồ Chí Minh xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Các tin khác
Công đoạn chế biến măng tre Bát độ tại xã Kiên Thành.

Kiên Thành đã duy trì thực hiện có hiệu quả 6 mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác ở các đoàn thể, chi bộ.

Mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà của gia đình anh Đặng Văn Vấn.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Phúc An, huyện Yên Bình đã phát động phong trào thi đua học và làm theo Bác sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Bản Mù giúp gia đình neo đơn thu hoạch lúa.

Chúng tôi trở lại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu - địa phương từng là "điểm nóng” về ma túy của Trạm Tấu khi người dân đang tập trung chăm sóc lúa xuân. Anh Giàng A Thắng ở thôn Háng Tây phấn khởi: "Từ khi có công an chính quy về xã, bản mình không còn trộm cắp vặt, người nghiện được đưa đi cai, người dân yên tâm phát triển kinh tế. Mình rất yêu quý và cảm ơn các anh”.

Phụ nữ huyện Trạm Tấu tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Nhiều mô hình thi đua gắn với làm theo lời Bác thiết thực, hiệu quả như: "Mô hình tiết kiệm 5.000 đồng/tháng”, "Phong trào chung tay ủng hộ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, "Tủ quần áo từ thiện”...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục