Đảng mạnh từ chi bộ tốt
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Bởi lẽ đó, theo Bác Hồ, phải đặc biệt chú trọng việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Thực tế, trong suốt 10 năm đảm trách vai trò Bí thư Chi bộ thôn Tiên Phong, ông Đặng Quang Thành đã học, hiểu và vận dụng một cách nhuần nhuyễn tư tưởng ấy của Hồ Chủ tịch.
Ông Thành bộc bạch: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Học để hiểu về tấm gương vĩ đại ấy là không bao giờ hết. Tôi cho rằng, cái cốt lõi của việc học đó là hiểu đúng để thực hành, vận dụng hiệu quả vào điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức của cá nhân lan tỏa, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, xác định đích đến quan trọng hơn cả của việc học chính là thực hành, tức là làm theo Bác”.
Thực hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có thể hiểu là việc vận dụng những lý thuyết, quan điểm và giá trị đạo đức, tư tưởng của Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống và công tác của cán bộ, đảng viên cũng như trong xã hội. Việc thực hành không đơn thuần là lý thuyết hay học thuộc lòng mà là hành động thực tế, cụ thể, có tác động tích cực, tạo nên sự đổi thay của cộng đồng.
Và Tiên Phong luôn là Chi bộ, thôn được chọn đi đầu trong thực hiện những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó của địa phương. Còn nhớ, khởi đầu xây dựng NTM, Tiên Phong cũng là thôn đầu tiên được lựa chọn xây dựng NTM; Chi bộ thôn được Đảng ủy xã lựa chọn là tập thể đi đầu xây dựng NTM; tiếp đến là xây dựng NTM nâng cao và vinh dự được tỉnh chọn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, Chi bộ kiểu mẫu, qua đó lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng.
Những kỳ sinh hoạt chi bộ chuyên đề chất lượng và khoa học về xây dựng NTM, xây dựng Chi bộ thôn kiểu mẫu… được thầy giáo - Bí thư Chi bộ Đặng Quang Thành dốc tâm sức nghiên cứu, xây dựng, biến những điều tâm huyết thành hành động của Chi bộ, làm nên thành quả của cộng đồng. Trên cơ sở truyền thống của một cộng đồng đoàn kết, đồng thuận; tinh thần tiên phong, gương mẫu, ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu Chi bộ, đứng đầu thôn, các tổ chức hội, đoàn thể được phát huy cao độ, nhất quán một quan điểm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Đảng viên ở Tiên Phong đã thực sự trở thành nhân tố điển hình khích lệ và nhân lên những hành động đẹp, lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong cộng đồng. Ở cái tuổi 86, ông Nguyễn Văn Hương vẫn còn rất tinh anh và nhanh nhẹn. Ông luôn tận tụy với nhiệm vụ mà Chi bộ giao cho đảng viên, đó là cùng tham gia phụ trách Tổ tự quản xóm Dộc Mây. Tuy là địa bàn sâu, xa của thôn nhưng Dộc Mây lại luôn có tuyến đường hoa xanh, sạch, đẹp.
Sự gương mẫu, tận tụy với việc làng, việc nước của người đảng viên già này đã làm chuyển biến cộng đồng xóm Dộc Mây có phần "khó bảo” khi mà mỗi ngày ông Hương đều cần mẫn phát dọn, chăm chút vệ sinh cho tuyến đường đi lại của dân làng. Ông Hương bộc bạch: "Mặc dù tuổi đã cao nhưng trước việc Đảng giao, còn sức thì mình còn làm.
Tròn 60 năm tuổi Đảng, 15 năm là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã rồi Xã đội phó, Bí thư Chi bộ thôn và giờ tham gia cùng phụ trách Tổ tự quản của xóm, nhiệm vụ nào Đảng giao cũng đều rất vinh dự và toàn tâm làm cho tốt, còn sức tôi còn làm, còn tham gia cùng thôn, xóm”. Bí thư Đặng Quang Thành cho biết thêm, bão số 3 vừa qua, gia đình ông Hương trở thành điểm tránh trú bão lũ cho không chỉ bà con trong xóm nơi ăn chốn ở mà còn phục vụ các lực lượng làm nhiệm vụ tham gia ứng cứu, phòng chống bão lũ của địa phương.
Gia đình ông cũng là một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường, xây dựng NTM của địa phương. Sự mẫu mực, trách nhiệm và tiếng nói uy tín của người cao niên đã khơi dậy ý thức tự giác, sự đồng thuận trách nhiệm của mỗi thành viên trong cộng đồng. Đó cũng là một trong những cách làm rất hiệu quả đã phát huy tốt nhất uy tín, vai trò nêu gương của đảng viên ở Tiên Phong trong từng việc làm, từng nhiệm vụ cụ thể…
Mỗi đảng viên tốt đã làm nên chi bộ tốt. Từ học, hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hành tư tưởng ấy một cách đúng đắn, nhiệt huyết, chân thành, thật sự trách nhiệm trong mọi hành động, Tiên Phong vinh dự là 1 trong 10 Chi bộ thôn kiểu mẫu của toàn tỉnh.
Bí thư Chi bộ thôn Tiên Phong Đặng Quang Thành (thứ 3, từ phải sang) trao đổi với nhân dân về việc chỉnh trang các tuyến đường hoa.
Nòng cốt điển hình "05”
"05” ở Hán Đà đã và đang tạo động lực tích cực cho sự phát triển xã hội bền vững, công bằng, văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh mà thành quả sau 3 năm xây dựng NTM kiểu mẫu là một minh chứng rõ nhất. Bí thư Đảng ủy xã Hán Đà Tăng Thành Công khẳng định: "Với mục tiêu cốt lõi là nâng cao thu nhập; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ thành quả NTM nâng cao, việc học và làm theo Bác được Đảng ủy xác định rất rõ trên cương vị nhiệm vụ, chức trách của từng cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, mỗi chi bộ, tổ chức hội, đoàn thể trên quan điểm: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, công tâm, minh bạch. Các mô hình "05” được lựa chọn xây dựng thực chất hơn, khích lệ được nhiệt huyết cống hiến của tập thể, cá nhân, lan tỏa lợi ích cộng đồng mà đích đến cao nhất đó là làm cho Đảng mạnh - Dân giàu”.
Giai đoạn 2023 - 2025, xã lựa chọn xây dựng được 15 mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; trong đó có 11 mô hình tập thể, 4 gương điển hình cá nhân. Riêng trong năm 2024, một số mô hình phát triển kinh tế dựa trên các dự án tạo sinh kế, khích lệ tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên của người dân cũng được xã lựa chọn xây dựng.
Những tấm gương cá nhân điển hình học và làm theo Bác ở Hán Đà thực sự là những cánh chim đầu đàn, những con người tiên phong mở lối trong việc phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực của xã, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng liên kết sản xuất, xây dựng nhãn hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông sản địa phương.
Có thể kể đến Hợp tác xã Cựu chiến binh Hán Đà với việc liên kết 126 hộ xây dựng vùng chè đạt tiêu chuẩn VietGAP sản xuất sản phẩm chè xanh Hán Đà đạt tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao mà người chèo lái con thuyền ấy chính là Giám đốc Trần Tường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hán Đà. Và không thể không nhắc đến Giám đốc Hoàng Thảo của Công ty TNHH Đức Thịnh PLYWOOD - người tiên phong mở lối đưa nghề chế biến gỗ rừng trồng về đất Hán Đà.
Đóng góp khoảng 800 triệu đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương, Công ty đã và đang trực tiếp giải quyết việc làm cho gần 40 lao động, đồng hành tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Hiện trên địa bàn xã có gần 20 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng. Nói vui như Bí thư Đảng ủy Tăng Thành Công là "sắp thành lập được làng nghề”.
Giám đốc Hoàng Thảo chia sẻ: "Sự hỗ trợ, tạo điều kiện nhiệt tình của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp ngay từ buổi đầu hoạt động sản xuất đầy khó khăn chính là gốc rễ để doanh nghiệp gắn bó khăng khít, cộng đồng trách nhiệm cùng địa phương. Tự hào đi đôi với trách nhiệm, một phần bản thân mình nỗ lực để phát triển kinh tế gia đình cũng còn là tâm huyết gắn bó với rừng, mong muốn thúc đẩy phát triển nghề trồng rừng và kinh tế rừng ở địa phương”. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của Hán Đà đạt 60,81 triệu đồng/năm, tăng 3,61 triệu đồng so với năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 5,09%; có 1.242/1.257 hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.
Không thể phủ nhận, những mô hình điển hình "05” ở Hán Đà đã giúp truyền cảm hứng, lan tỏa những việc làm tốt đẹp, tôn vinh giá trị nhân văn, đưa những giá trị tư tưởng của Bác vào thực tiễn, hướng đến việc học, hiểu và hành động đúng nhằm xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ và tốt đẹp hơn.
Minh Thúy