Vấn đề đoàn kết dân tộc trong bài nói chuyện của Bác Hồ với đồng bào Yên Bái 50 năm trước

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/6/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Cách đây 50 năm (ngày 25/9/1958), Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Yên Bái. Người đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đoàn kết các dân tộc.

Đồng bào các dân tộc thiểu số Yên Bái luôn hướng về Bác Hồ kính yêu. (Ảnh: Quang Tuấn)
Đồng bào các dân tộc thiểu số Yên Bái luôn hướng về Bác Hồ kính yêu. (Ảnh: Quang Tuấn)

Bài nói chuyện của Bác đi thẳng vào vấn đề đoàn kết dân tộc, không rào đón.

Người nói: "Tỉnh nhà có 10 dân tộc anh em. Trước kia, bọn thực dân phong kiến chia rẽ chúng ta, chia rẽ các dân tộc, xúi giục dân tộc này hiềm khích, oán ghét dân tộc khác để chúng áp bức bóc lột chúng ta. Nay, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ. Ví dụ: 10 dân tộc ở tỉnh nhà như 10 ngón tay, nếu xòe từng ngón mà bẻ từng ngón, như thế có dễ bẻ không? Nếu nắm chặt 10 ngón tay thì có bẻ được không? Nếu kẻ nào chia rẽ thì phải làm thế nào? Thì phải đập vào đầu chúng nó. Đó là điểm thứ nhất vì sao phải đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc?".

Đến thời điểm này, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã cùng với 54 dân tộc anh em chiến đấu, xây dựng quê hương, giành nhiều thắng lợi. Nửa thế kỷ qua, vấn đề đoàn kết dân tộc vẫn là một vấn đề trọng yếu. Đồng bào Dao ở Viễn Sơn, ở Yên Bình, đồng bào Mông ở Trạm Tấu, Mù Cang Chải... đồng bào Thái ở Mường Lò đã thực sự tiến bộ, phát triển toàn diện, bình đẳng. Nhưng càng như vậy, càng phải không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm 1958, khi Bác nói bài trên, Yên Bái có 10 dân tộc, nay Yên Bái có khoảng 30 dân tộc anh em, chiếm 50,4% dân số toàn tỉnh. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể, trình độ sản xuất có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, đời sống của đồng bào dân tộc nói chung, còn ở mức thấp so với mặt bằng chung, còn nhiều khó khăn về kinh tế, văn hóa, cán bộ. Vấn đề định canh định cư vẫn cấp thiết đặt ra, đồng thời với việc xóa bỏ triệt để cây thuốc phiện.

Chương trình 135 đã mang lại những hiệu quả nhất định. Nhà nước có chế độ ưu tiên phân bổ vốn đầu tư sản xuất, khám chữa bệnh, tuyển sinh cao đẳng, đại học, đưa khoa học kỹ thuật vào vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã có ý nghĩa và tác dụng lớn nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Ở Yên Bái, vấn đề đoàn kết các dân tộc được đặt ra song song với vấn đề tôn giáo. Yên Bái có khoảng 47.000 người thuộc các tôn giáo (chiếm 7% dân số). Trong những năm qua, đại đa số đồng bào sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng.

Về vấn đề này, Bác Hồ đã có nhiều bài nói, bài viết, nhiều cử chỉ tốt đẹp cao quý. Cuối năm 1952, nhân dịp lễ Noel, Người đã viết "Tôi mong tất cả đồng bào Công giáo chúng ta đoàn kết chặt chẽ với đồng bào toàn quốc, kháng chiến mạnh hơn để tiêu diệt bọn xâm lược và bè lũ việt gian bán nước giải phóng cho Tổ quốc và làm sáng danh đức Chúa".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm theo lời Bác dạy, trong chương trình và nhiệm vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ghi: "Cần tập trung mở rộng nhiều thành phần tham gia Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp, tập hợp và tranh thủ các thành phần tiêu biểu, tăng cường vận động đồng bào có đạo, dân tộc ít người... Tập hợp, hướng dẫn các tổ chức xã hội, thành viên của Mặt trận thu hút 75-80% các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt và hoạt động trong các tổ chức quần chúng".

Và như vậy, hoàn toàn phù hợp với chủ đề chung trong mọi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI đã đề ra là: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh".

Gần nửa thế kỷ đi qua, lời Bác nói ở sân Căng năm ấy, vẫn còn văng vẳng trong mỗi chúng ta. Từ đó đến nay, Yên Bái cũng như cả nước đã phát triển và đi lên trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, tiến tới hội nhập thành công với cộng đồng dân tộc và cộng đồng quốc tế. Có được ngày nay, chính vì chúng ta đã thực hiện thắng lợi đường lối đoàn kết dân tộc của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sự tiếp tục và phát huy đường lối đúng đắn ấy sẽ là một tất yếu lịch sử với tương lai tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Hán Trung Châu

Các tin khác
Các cá nhân điển hình tiên tiến tại nhận bằng khen tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Cách đây gần 66 năm, Bác Hồ thăm Yên Bái và có bài nói chuyện lịch sử với nhân dân các dân tộc trong tỉnh tại Sân vận động thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái). Tại đây, Bác đã căn dặn đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái phải "Đoàn kết dân tộc tốt; tăng gia sản xuất tốt; thực hành tiết kiệm”. Lời dạy của Bác năm đó đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển về mọi mặt.

Lãnh đạo xã và lực lượng công an cùng nhân dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về xóa đói giảm nghèo , những năm qua, công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái đã được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động: hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh thăm, kiểm tra mô hình trồng cây dược liệu tại HTX Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.

Thực hiện lời dạy của Bác: ".... hợp tác xã (HTX) là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều...”, nhiều HTX của Yên Bái đã "hợp sức, hợp vốn” đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh trở thành "bà đỡ” cho thành viên và người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các gương điển hình thanh niên tiên tiến học và làm theo Bác giai đoạn 2023 - 2024.

Sáng 17/5, tại Bảo tàng tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2024, tuyên dương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2023 - 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục