Hải Phòng, Hải Dương phấn đấu đưa bộ máy theo mô hình mới hoạt động từ 1/7

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/6/2025 | 2:02:55 PM

Hải Dương, Hải Phòng phấn đấu thời điểm hoạt động các cơ quan, đơn vị cấp thành phố và cấp xã theo mô hình tổ chức mới từ ngày 1/7.

Trung tâm hành chính mới của TP Hải Phòng tại TP Thủy Nguyên, Hải Phòng
Trung tâm hành chính mới của TP Hải Phòng tại TP Thủy Nguyên, Hải Phòng

Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai đề án hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng vừa thống nhất phấn đấu đưa các cơ quan, đơn vị hành chính cấp thành phố và cấp xã của TP Hải Phòng vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới từ ngày 1/7 tới.

Kết luận được đưa ra tại cuộc họp mới đây, sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ hợp nhất và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hải Phòng năm 2025.

Thường trực Ban Chỉ đạo giao các tổ công tác của hai địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy để chỉ đạo kịp thời. Đảng ủy UBND TP Hải Phòng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo triển khai đồng bộ mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngay sau khi các văn bản pháp lý liên quan được ban hành.

Một số xã, phường sẽ được chọn vận hành thử mô hình mới nhằm rút kinh nghiệm trước khi áp dụng chính thức. Kết quả báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 12/6.

Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng được giao rà soát tiến độ theo Kế hoạch 446-KH/TU ngày 27/3, phối hợp thẩm định chế độ cán bộ và tham mưu bố trí nhân sự sau hợp nhất. Đồng thời, xây dựng đề án tinh gọn hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi sát tiến độ, đôn đốc các cơ quan liên quan và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Quảng Ninh có 806 người ở các địa phương xin nghỉ việc

Sở Nội vụ Quảng Ninh vừa có báo cáo về tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn. Có 806 người xin nghỉ việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 30/6, đồng loạt các tỉnh, thành công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới. Thông tin trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đưa ra tại phiên thảo luận tổ sáng 11/6 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan về quân sự, quốc phòng là hết sức cần thiết.

TS Trần Anh Tuấn (bên phải ảnh), nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam trả lời phỏng vấn với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc.

Sáng 11/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 trước Quốc hội. Để hiểu rõ hơn việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với TS Trần Anh Tuấn - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam về vấn đề này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục