Tiên phong trên “mặt trận không tiếng súng”

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/5/2025 | 8:09:15 AM

YênBái - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng được ví như “mặt trận không tiếng súng”. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Yên Bái thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố Yên Bái.
Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố Yên Bái.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng

Mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, Instagram, Linkedin, Zingme, Google… là các kênh cung cấp thông tin đa chiều, nhanh nhạy và liên tục đang ngày càng phổ biến rộng rãi. Do đó, việc tiếp cận các thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn. Ai cũng có thể truy cập hoặc đưa các thông tin lên mạng xã hội, có tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội với cả tác động tích cực và tiêu cực. 

Cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão hồi tháng 9/2024 để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho các tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có thành phố Yên Bái. Suốt những ngày tháng cả hệ thống chính trị và nhân dân căng sức chống chọi với bão, đâu đâu cũng bắt gặp màu áo xanh của những người lính - "Bộ đội Cụ Hồ”. 

Sau khi bão qua đi, thành phố Yên Bái đã huy động hơn 3.000 người, gồm lực lượng quân sự, công an, dân quân, lực lượng xung kích, an ninh cơ sở, Đoàn thanh niên, cán bộ, công chức các xã, phường, thôn, tổ dân phố tham gia khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống, trong đó chủ lực là lực lượng quân sự, công an. 

Với tinh thần "Tính mạng con người là trên hết, trước hết”, "Ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội” và phương châm "4 tại chỗ”, lực lượng vũ trang tỉnh nói chung và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Ban CHQS thành phố nói riêng đã tổ chức lực lượng, phương tiện, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung kích đi đầu trong phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng chính thời điểm ấy, trên khắp các trang mạng xã hội, hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ” bừng sáng hơn bao giờ hết. Những câu chuyện, những hình ảnh các chiến sĩ bộ đội kiên cường trong bão lũ hết sức chân thực và chứa đựng tình cảm, tinh thần đoàn kết, lời cảm ơn sâu sắc của người dân được đăng tải lên mạng xã hội đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xúc động, đầy ý nghĩa. "Trung với nước, hiếu với dân”, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân, người lính "Bộ đội Cụ Hồ” thời nào cũng vậy. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Bên cạnh mặt tích cực, mạng xã hội cũng là nơi các nhóm phần tử xấu có thể lợi dụng để kích động, lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta cũng như làm lệch lạc nhận thức của người truy cập khi họ chưa đủ bản lĩnh, hiểu biết để bảo vệ mình, để phản bác lại những luận điệu sai trái. Ban CHQS thành phố Yên Bái hiện có 31 CBCS, quân nhân chuyên nghiệp. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, những năm qua, lãnh đạo Ban CHQS thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Trong đó, công tác giáo dục chính trị được đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao nhận thức của CBCS về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng; những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị… 


Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái tham gia dọn bùn đất giúp dân sau cơn bão số 3 hồi tháng 9/2024. 

Thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, Ban CHQS thành phố luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò hết sức quan trọng. Là thành viên Ban Chỉ đạo và Nhóm Cộng tác viên 35, Ban CHQS thành phố tích cực hướng dẫn Nhóm Cộng tác viên mời thành viên tham gia các trang, nhóm của thành phố, của tỉnh; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng quản lý, sử dụng các trang, nhóm và tài khoản mạng xã hội; các vấn đề liên quan trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; bồi dưỡng kỹ năng viết, biên tập tin, bài để nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền... 

Trung tá Phạm Văn Thảo - Trợ lý Chính trị, thành viên Nhóm Cộng tác viên 35 chia sẻ: "Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cùng với tuyên truyền Luật An ninh mạng, các nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm trên không gian mạng, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên không gian mạng; các quy tắc ứng xử trên không gian mạng được tăng cường thực hiện. Nhờ đó đã nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ, tự phòng ngừa của CBCS, đảng viên, thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn thành phố; nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội của CBCS, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, người dân. Nhóm Cộng tác viên 35 thường xuyên theo dõi, quản lý thông tin trên không gian mạng; theo dõi một số đối tượng chống đối thường xuyên có hoạt động phức tạp trên không gian mạng và các hội, nhóm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động thông tin giả mạo, kích động biểu tình, tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, thông tin sai sự thật...”.

Bám sát định hướng, chủ động phối hợp

Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái đã thành lập Ban Chỉ đạo và Nhóm Cộng tác viên Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phân công nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, địa bàn phụ trách linh hoạt, đúng chức trách, bảo đảm duy trì thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng công tác đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký và Nhóm Cộng tác viên 35. 

"Trực tiếp tham gia lực lượng này, Ban CHQS thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát định hướng, chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; hoạt động theo phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa "xây và chống”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” - Trung tá Lâm Khánh Linh - Chính trị viên Ban CHQS thành phố Yên Bái khẳng định.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Ban CHQS thành phố đã tham gia diễn tập quy mô lớn về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên Internet, mạng xã hội do Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức triển khai với những nội dung hết sức thiết thực, trọng tâm, sát với thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng và học viên tham gia đánh giá cao về công tác chuẩn bị, nội dung.

CBCS trẻ của Ban CHQS thành phố, nhất là những cán bộ trẻ, thông thạo về công nghệ thông tin đã chủ động phát hiện, phối hợp với cấp trên đấu tranh với những thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng; theo dõi, chặn lọc các cổng thông tin, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội đăng tin xuyên tạc, chống phá chế độ; gặp gỡ, trao đổi, vận động kết hợp răn đe đối với các đối tượng có biểu hiện chống đối trên địa bàn... Đơn vị duy trì hoạt động có hiệu quả fanpage Facebook "Hoa Hướng Dương” và tích cực tham gia chia sẻ thông tin hoạt động của các fanpage lớn, báo chí chính thống như: Tâm Sáng, Hương Sen Việt, Ánh Dương, Báo Yên Bái, Truyền hình Yên Bái…

Những kết quả Ban CHQS thành phố Yên Bái đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố với các trang, nhóm, tài khoản của đơn vị đã chia sẻ trên 500 bài viết có nội dung định hướng tuyên truyền gắn với các ngày lễ, kỷ niệm, ngày sinh của các danh nhân trong và ngoài quân đội; báo cáo gần 200 bài viết có nội dung "xấu”, "độc”; bình luận nhiều lượt để lan tỏa các nội dung hữu ích, điển hình, gương người tốt - việc tốt trên các hội, nhóm.

Mai Linh

Tags Yên Bái Bộ CHQS bảo vệ nền tảng cán bộ chiến sĩ

Các tin khác
Các trang  Fanpage trên mạng xã hội  của huyện Lục Yên thu hút hàng ngàn lượt theo dõi.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Lục Yên thường xuyên duy trì hoạt động hiệu quả các trang trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo.

Để triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tích cực tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính được thực hiện theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ, theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa

Việc thực hiện các mốc lộ trình về điều chỉnh đơn vị hành chính trong đó có sáp nhập tỉnh hiện đang diễn ra khẩn trương theo đúng Kết luận số 127-KL/TW.

Hiện nay, toàn Đảng đang tích cực chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, gắn với việc sắp xếp, tinh, gọn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị, nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo động lực để đất nước phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục