Văn Chấn: Xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/10/2022 | 7:35:30 AM

YênBái - Tháng 4/2000, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Văn Chấn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Phát huy truyền thống, một trong những thành công nổi bật của LLVT huyện thời gian qua, đó là triển khai hết sức bài bản, khoa học việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn trao tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của huyện.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn trao tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của huyện.

Thượng tá Bùi Đình Trọng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Chấn cho biết: phát huy kết quả đạt được thông qua các đợt thi đua đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức tuyên truyền, tiếp tục quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05 cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của đơn vị. 

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh 2 chuyên đề chính là: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh" gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hàng tháng, trong sinh hoạt định kỳ, cấp ủy các chi bộ thuộc Ban CHQS huyện đều có đánh giá theo từng việc làm cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra mà từng cá nhân đã đăng ký để theo dõi, đôn đốc thực hiện... 

Được biết, ở Ban CHQS huyện, cấp ủy đảng và người chỉ huy liên tục duy trì thể hiện tính tiền phong, vai trò gương mẫu trong việc chống quan liêu, thường xuyên sửa đổi lề lối làm việc để cấp dưới làm theo, lấy hiệu quả công tác làm thước đo năng lực, phát huy tác dụng tích cực của cấp ủy, chỉ huy. 

Bản thân đồng chí Thượng tá Bùi Đình Trọng đã nhìn nhận cụ thể và toàn diện hơn về đạo đức, lối sống của mình theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu, quyết tâm phấn đấu để xứng đáng với vai trò của cấp ủy, người chỉ huy để cán bộ, chiến sĩ học tập, làm theo. 

Đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ khác ở Ban CHQS huyện Văn Chấn, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp bản thân họ cùng các đồng đội phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm hết việc chứ không hết giờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao với chất lượng cao nhất. 

Bằng nhiều giải pháp tích cực, cụ thể nên việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2022 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ trong Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã có sự chuyển biến rõ nét. 

100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; tác phong công tác, lề lối làm việc từng bước được đổi mới theo hướng hiệu quả; ý thức trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp cùng lực lượng công an, tự vệ, tuần tra giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nhất là địa bàn các xã giáp ranh; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng... Bên cạnh đó, cấp ủy Ban CHQS huyện còn lãnh đạo xây dựng 100% xã, thị trấn đạt 10 tiêu chí vững mạnh về quân sự, quốc phòng địa phương; trên 80% xã, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện…

Có thể thấy, qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết đảng viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Văn Chấn đều chú trọng việc làm theo, đoàn kết, thống nhất tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường công tác phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn với quan điểm "sai đâu, sửa đó" trên tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ. Trong năm 2022, với phương châm phấn đấu "Mỗi chiến sĩ là một tấm gương”, Ban CHQS huyện đã có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và giữ vững Đảng bộ Quân sự huyện "trong sạch, vững mạnh" nhiều năm liền. Đây là tiền đề quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, chính quy, từng bước hiện đại, xứng đáng với truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.  



Thiên Cầm

Tags Văn Chấn Chỉ thị 05 Bộ đội Cụ Hồ dân quân tự vệ chè Suối Giàng

Các tin khác
Lượng khách tấp nập ghé thăm các di tích lịch sử ở thành phố Điện Biên Phủ.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Điện Biên từ đầu năm đến nay đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 30/4 - 7/5, tỉnh Điện Biên đón hơn 370.000 lượt khách du lịch, doanh thu trên 390 tỷ đồng.

Khối hồng kỳ do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 đảm nhiệm diễu hành qua lễ đài tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong không khí thiêng liêng xúc động và tự hào của cả dân tộc sáng 7/5 vừa qua tại tỉnh Điện Biên, khối hồng kỳ - "biểu tượng của sức mạnh đất nước Việt Nam" đã diễu qua lễ đài với những lá cờ đỏ tung bay trong gió như những ngọn lửa rực cháy, mang theo khí thế hào hùng của chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Vinh dự "tạo nên" khối hồng kỳ ấy là các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn anh hùng 174, Sư đoàn 316 đóng quân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự thi.

Tại cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”, Ban Tổ chức đã nhận được 422.562 bài thi của thiếu niên, nhi đồng thuộc 63 tỉnh, thành phố.

Phát huy truyền thống lịch sử trên quê hương cách mạng anh hùng, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp khang trang, cuộc sống của nhân dân ngày càng no ấm bởi tỷ lệ hộ khá, giàu nhờ phát triển kinh tế gia đình đang đứng vào tốp đầu của thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục