Theo Bloomberg, Malaysia đã phát hiện ra biến chủng của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm gấp 10 lần.
|
Ảnh minh họa
|
Biến chủng có tên là D614G này được tìm thấy ở ít nhất 3 trong số 45 ca mắc Covid-19 của một ổ dịch bắt nguồn từ một người chủ nhà hàng quay trở về từ Ấn Độ vi phạm lệnh cách ly 14 ngày tại nhà. Người đàn ông này sau đó đã bị tuyên án 5 tháng tù và phải nộp tiền phạt.
Biến chủng trên của SARS-CoV-2 cũng được tìm thấy ở một ổ dịch khác ở Malaysia có liên quan đến những người quay trở về từ Philippines.
Việc phát hiện ra biến chủng của virus SARS-CoV-2 này cũng đồng nghĩa với việc các loại vaccine đang phát triển hiện nay có thể không hiệu quả hoặc chưa đủ khả năng chống lại chủng virus này, Tổng giám đốc Y tế Noor Hisham Abdullah cho hay.
Chủng virus này từng xuất hiện phổ biến tại châu Âu và Mỹ song Tổ chức Y tế Thế giới cho biết không có bằng chứng nào cho thấy chủng virus trên khiến dịch bệnh trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, một tài liệu được công bố trên Cell Press cho thấy, biến chủng này không thể tác động lớn đến tính hiệu quả của các loại vaccine đang phát triển hiện nay.
"Mọi người cần cảnh giác và thận trọng hơn bởi chủng virus này hiện đã xuất hiện ở Malaysia. Sự hợp tác của mọi người là rất cần thiết để chúng ta có thể phá vỡ dây chuyền lây nhiễm từ bất kỳ biến chủng nào", Noor Hisham viết trên Facebook ngày 16/8.
(Theo VOV)
Theo Bộ Y tế, đến 6h sáng 17/8, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới tại Hải Dương và Quảng Nam, nâng tổng số ca mắc là 964 ca.
Ứng dụng Bluezone tiếp tục phát huy tác dụng khi vừa truy vết thêm 261 trường hợp F2 tại Hải Dương.
Nam nhân viên ngân hàng 30 tuổi đã đi Đà Nẵng hồi tháng 7, trở về Hà Nội tiếp xúc nhiều người, từng xét nghiệm SARS-CoV-2 một lần âm tính trước khi có kết quả dương tính.
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều tối 16-8 thông báo ghi nhận 11 ca mắc mới, trong đó Đà Nẵng 8 ca, Hà Nội 1 ca liên quan Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh.