Pháp tiếp tục chứng kiến đà lây nhiễm SARS-CoV-2 tăng mạnh khi số ca nhiễm mới trong ngày 23/8 lại tiếp tục ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2020.
|
Người dân Pháp xếp hàng xét nghiệm.
|
Theo số liệu được Cơ quan Y tế quốc gia Pháp công bố trong tối ngày 23/08, nước Pháp lại vừa ghi nhận một con số kỷ lục mới về số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 kể từ sau khi gỡ bỏ phong tỏa, khi ghi nhận 4.897 ca trong 24h. Con số này cao hơn số ca nhiễm hôm 20/8 và cũng là cao nhất tại Pháp từ giữa tháng 5/2020. Tính trong các nước châu Âu, Pháp cũng đang là nước có số ca nhiễm thường nhật cao nhất hiện nay.
Trước các diễn biến dịch đang ngày càng trở nên phức tạp, trong ngày 23/08, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran lại tiếp tục phải lên tiếng cảnh báo người dân Pháp phải hết sức thận trọng, đồng thời thừa nhận nguy cơ với nước Pháp đang rất lớn.
"Trên phạm vi toàn nước Pháp, dịch bệnh đang tăng tốc. Chúng ta vừa chứng kiến gần 5 ngàn ca nhiễm trong 24h, tăng đến 40% chỉ trong vòng 1 tuần. Ngay cả số người phải nhập viện, dù ở mức thấp hơn nhiều so với những gì được coi là một làn sóng dịch, nhưng cũng đang có xu hướng tăng, với tỷ lệ gần 28% trong 1 tuần qua”, ông Véran nói.
Tuy nhiên, bất chấp các con số gia tăng đáng lo ngại, các quan chức chính quyền Pháp đến thời điểm này vẫn khẳng định nước Pháp sẽ không tái phong tỏa toàn quốc như hồi tháng 3/2020.
Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, dù con số ca nhiễm hiện nay đã cao ngang mức nhiễm hàng ngày trong giai đoạn tháng 3-4/2020 nhưng diễn biến dịch hiện nay tại Pháp có một số khác biệt, trong đó yếu tố quan trọng nhất là số ca nhiễm mới hiện nay chủ yếu tập trung trong số người ở độ tuổi từ 20-40 tuổi, với tỷ lệ cao gấp 4 lần nhóm đối tượng có "nguy cơ cao” là trên 65 tuổi.
Điều này giải thích cho việc dù số ca nhiễm hàng ngày ở mức rất cao nhưng các bệnh viện tại Pháp hiện vẫn chưa phải đối mặt với làn sóng nhập viện ồ ạt như giai đoạn 1, do các đối tượng dưới 40 tuổi ít có nguy cơ trở bệnh nặng hoặc nhiều người không có triệu chứng.
Ngoài ra, một số chuyên gia Y tế Pháp cũng cho rằng, hiện có một số dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 đang biến đổi theo hướng bớt nguy hiểm hơn nên dù có người nhiễm hơn nhưng hậu quả chưa nghiêm trọng bằng làn sóng dịch thứ nhất.
(Theo VOV)
Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép việc sử dụng huyết tương từ người nhiễm nCoV đã bình phục làm phương pháp điều trị.
Trung Quốc đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cho những người ở môi trường có nguy cơ cao.
Bản tin 6h sáng ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam vẫn có 1016 bệnh nhân.