Theo Đại tá, bác sĩ Lê Hồng Đức - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Ban Giám đốc Bệnh viện đã ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19; thành lập Tổ phân luồng, đo thân nhiệt và kiểm soát người bệnh nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19; đôn đốc việc thực hiện quy chế và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là Quy định về xử lý dụng cụ, đồ vải, vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường, xử lý chất thải, vệ sinh phương tiện vận chuyển người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.
100% cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã được cập nhật, trang bị những kiến thức về dịch bệnh Covid-19 theo tài liệu của Bộ Y tế; trong quá trình làm việc phải tuân thủ đúng quy trình quy định và tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.
Cùng với hệ thống loa truyền thanh, các hộp thông tin, biển thông báo có nội dụng về phòng chống dịch bệnh cũng được đặt ở những vị trí dễ quan sát, có đông người qua lại.
Đặc biệt, từ ngày 8/8/2020, Bệnh viện đã phân luồng, đo thân nhiệt và kiểm soát người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 theo đó, cán bộ y tế của viện túc trực 24/24 giờ trong ngày ngay tại cổng ra vào, thực hiện việc đo thân nhiệt, giúp bác sĩ phân loại, sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát người bệnh (trừ trường hợp cấp cứu), người nhà bệnh nhân, người thăm người bệnh, lái xe đưa đón người trong khu vực bệnh viện và tất cả khách đến giao dịch.
Đồng thời, thực hiện chỉ dẫn người bệnh bị ho, sốt, chảy mũi, đau họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người và có tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19 đi vào khu phân luồng theo cổng phụ (có biển chỉ dẫn), người bệnh thông thường đi vào cổng chính (cổng số 1); thực hiện việc quản lý các phương tiện phục vụ việc phân loại, sàng lọc, phòng ngừa, đặc biệt là trang phục phòng hộ cá nhân, dung dịch vệ sinh tay và khẩu trang y tế.
Trong bối cảnh khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 vẫn bố trí khu vực chờ, khu vực khai báo (có biển báo và chỉ dẫn rõ ràng); nếu phát hiện các trường hợp có triệu chứng của dịch bệnh như ho, sốt… thì phân luồng, khám, tư vấn tại buồng riêng biệt, khai thác các yếu tố dịch tễ.
Bác sĩ Hoàng Văn Môn - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: "Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, chúng tôi thực hiện nghiêm quy định về xử lý dụng cụ, vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường, phương tiện vận chuyển người bệnh và xử lý chất thải: thiết bị và dụng cụ y tế chuyên dụng khi đã sử dụng trong chăm sóc và điều trị chỉ dùng một lần; các thiết bị dùng nhiều lần phải được làm sạch, khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và quy định của Bộ Y tế; việc khử khuẩn, tiệt khuẩn phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ (test thử, hồ sơ lưu trữ); đối với đồ vải, sau khi thu gom sẽ được gói kín, vận chuyển ngay xuống nhà giặt bằng phương tiện riêng và được giặt ngay, không ngâm, không lưu đồ vải bẩn; bề mặt khu vực sàng lọc, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 phải được làm sạch, khử khuẩn (tối thiểu 2 lần/ngày)…
Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, chúng tôi cảm nhận được tinh thần thái độ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cán bộ, nhân viên y tế rất nghiêm túc; bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều vui vẻ hợp tác, coi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại dịch bệnh nguy hiểm này.
Lê Phiên