Yên Bái kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/9/2020 | 8:11:30 AM

YênBái - Đến nay, các trường hợp nhập cảnh, những người đi từ thành phố Đà Nẵng và các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 đều được các lực lượng chức năng rà soát, thống kê thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly, theo dõi y tế đúng theo quy định.

Cơ sở cách ly số 1 tại Trường Quân sự Ấp Bắc, huyện Yên Bình.
Cơ sở cách ly số 1 tại Trường Quân sự Ấp Bắc, huyện Yên Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh đã nhanh chóng kiểm tra, rà soát yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; người từ vùng có dịch trở về phải chủ động khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi cách ly tại nhà, cách ly tập trung trong vòng 14 ngày.

Đến nay, các trường hợp nhập cảnh, những người đi từ thành phố Đà Nẵng và các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 đều được các lực lượng chức năng rà soát, thống kê thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly, theo dõi y tế đúng theo quy định. 

Theo đó, Yên Bái có 1.383 trường hợp đi từ vùng có dịch và các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân Covid-19; có 16 trường hợp cách ly tập trung, trong đó có đoàn 13 người là chuyên gia Trung Quốc được cách ly tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái; 1 trường hợp ở Trấn Yên được cách ly tại cơ sở cách ly số 1 (Trường Quân sự Ấp Bắc, huyện Yên Bình); 2 người ở Mù Cang Chải được cách ly tại cơ sở cách ly số 2 (xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ); 509 người đi từ thành phố Đà Nẵng và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 được cách ly tại nhà; 924 người được theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến nay, Yên Bái chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Theo ghi nhận tại các khu vực cách ly tập trung, lực lượng an ninh luôn kiểm tra, túc trực 24/24 đảm bảo an toàn khu cách ly và người đang thực hiện cách ly. 

Về đoàn 13 người là chuyên gia Trung Quốc thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, anh Nguyễn Xuân Nhật - Quản lý Công ty cổ phần Yên Phú, huyện Trạm Tấu cho biết: "Các chuyên gia người Trung Quốc được Công ty mời về để phục vụ việc khai thác mỏ, đã thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19 và được Công ty hỗ trợ chi phí cách ly từ đầu tháng 8 tại khách sạn Như Nguyệt 2. Sau khi thực hiện xong cách ly 14 ngày, Công ty tiếp tục cho đoàn chuyên gia này cách ly, theo dõi 7 ngày nữa, trước khi chính thức vào làm việc”. 

Yên Bái không chỉ kiểm soát tốt các trường hợp cách ly tập trung, mà còn làm tốt việc kiểm tra rà soát, yêu cầu các cấp chính quyền triển khai đến người dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tại nhà đối với người từ vùng có dịch trở về. 

Gia đình chị Nguyễn Thị N ở tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đi du lịch Đà Nẵng trở về ngày 20/7 nhưng gia đình chị đã có ý thức cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. 

Chị N chia sẻ: "Ngay khi trở về, gia đình tôi đã chủ động khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà không tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Hết thời gian cách ly, thật mừng là gia đình tôi đều khỏe mạnh”. 

Anh Đỗ Ngọc H ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết: "Tôi đi qua nơi có bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội, nên ngay khi vừa về nhà tôi đã chủ động khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà. Hết thời gian cách ly, tôi thấy sức khỏe vẫn tốt, bản thân luôn ý thức thực hiện đeo khẩu trang trước khi ra đường”.

Cách ly y tế là việc làm quan trọng để phòng chống dịch bệnh, Yên Bái đã và đang triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để chiến thắng đại dịch Covid-19 không chỉ hệ thống chính trị vào cuộc mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Người dân Yên Bái giờ đây đều đã ý thức cao trong chủ động phòng bệnh, thực hiện nghiêm việc khai báo, xét nghiệm y tế, thực hiện cách ly theo quy định, cài đặt ứng dụng Bluezone và đeo khẩu trang khi ra đường…

Bùi Minh

Các tin khác
Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước quốc hội hôm 2/9.

Thủ tướng Lý Hiển Long nói chính phủ mắc nhiều sai sót trong kiểm soát Covid-19, nhất là đợt bùng phát trong khu ký túc xá của người lao động.

Chiều 3/9, Bộ Y tế xác nhận có thêm một trường hợp mắc Covid-19 tử vong là bệnh nhân số 761, 83 tuổi, có bệnh nền suy thận mạn giai đoạn cuối.

Ảnh minh họa

Ngày 2/9, CDC Mỹ yêu cầu các bang lập kế hoạch phân phối vaccine, với khả năng số lượng vaccine hạn chế vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới.

Trung Quốc nối lại một số chuyến bay quốc tế bay trực tiếp từ một số nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp đến thủ đô Bắc Kinh từ ngày 3-9.

Theo thống kê, tính đến 6h00 ngày 3-9, thế giới ghi nhận tổng cộng 26.150.139 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 866.020 ca tử vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục