Hàn Quốc hạ cấp độ lây lan COVID-19 xuống tương đương bệnh cúm mùa

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/8/2023 | 2:16:02 PM

Từ ngày 24/8, Hàn Quốc sẽ không thống kê số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày, tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang vẫn được áp dụng tại các bệnh viện và viện dưỡng lão.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 17/3/2022.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 17/3/2022.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 23/8, nhà chức trách y tế Hàn Quốc cho biết nước này sẽ hạ mức đánh giá tình trạng lây lan COVID-19 xuống cấp độ thấp nhất để ứng phó với căn bệnh này như bệnh cúm mùa, theo đó dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế được áp dụng phòng dịch COVID-19 và hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch bệnh bùng phát.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 trong tuần trước đã giảm lần đầu tiên trong vòng gần 2 tháng qua. Số ca mắc mới trung bình theo ngày là 40.000 trong tuần từ ngày 15-21/8, giảm 17,7% so với mức 49.000 ca/ngày trong tuần trước đó.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Ủy viên Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), bà Jee Young-mee cho biết: "Tốc độ lây lan COVID-19 từ đầu tuần thứ 4 của tháng Sáu đã chậm lại và bắt đầu giảm..."

Bà cho rằng đã đến lúc "chuyển trọng tâm từ đếm số ca mắc hằng ngày sang bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao.”

Theo đó, Chính phủ sẽ hạ mức đánh giá tình trạng lây lan COVID-19 từ cấp 2 sang cấp 4 (cấp thấp nhất) và quản lý bệnh này trong hệ thống y tế chung. Biện pháp trên nhằm thực hiện quá trình chuyển hoàn toàn sang trạng thái bình thường đối với hệ thống y tế.

Từ ngày 24/8, Chính phủ Hàn Quốc sẽ không tiếp tục thống kê số ca mắc mới hằng ngày được thực hiện từ khi bùng phát dịch. Tuy nhiên, KDCA cho biết quy định đeo khẩu trang vẫn được áp dụng tại các bệnh viện và viện dưỡng lão như biện pháp phòng dịch cho những người dễ bị tổn thương do COVID-19.

Chính phủ cho biết sẽ chi trả một phần viện phí cho các ca bệnh nặng từ nay đến cuối năm, cũng như cung cấp miễn phí vaccine và thuốc điều trị nhằm giảm thiểu gánh nặng cho cộng đồng.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Ra ruộng cùng người nhà, một bé trai 8 tuổi ở Sóc Trăng giẫm phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong đốt hơn 60 vết dẫn đến nguy kịch.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất.

Bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh thường gây tổn thương ở não để lại nhiều di chứng và tỷ lệ tử vong cao.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Tarzana, California, Mỹ.

Theo một nghiên cứu quy mô lớn chỉ ra tác động sức khỏe kéo dài của COVID-19, nguy cơ mắc bệnh mới, thương tật và tử vong vẫn tăng cao ở một số bệnh nhân sau hai năm mắc COVID-19.

Ê kíp phẫu thuật thực hành thành công ca mổ cấp cứu khẩn cấp giúp bệnh nhân bị TNGT thoát khỏi

Bị đa chấn thương, vỡ đa tạng trong ổ bụng sau tai nạn giao thông (TNGT), người đàn ông rơi vào tình trạng nguy kịch và được cứu sống ngoạn mục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục