Cảnh báo tình trạng tài xế bị đột quỵ khi đang lái xe

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/9/2023 | 4:51:36 PM

Liên tiếp trong những ngày qua, 2 tài xế lái xe ôtô chở khách tuyến Bình Thuận – TP Hồ Chí Minh, khi đang lái xe thì có dấu hiệu bị đột quỵ và tử vong trên đường.

Hình ảnh tài xế N.T.B bị đột quỵ, tử vong sau khi cố gắng cho xe dừng lại để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.
Hình ảnh tài xế N.T.B bị đột quỵ, tử vong sau khi cố gắng cho xe dừng lại để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Ngày 4/9, cơ quan chức năng thị xã La Gi, Bình Thuận xác nhận anh N.T.B là tài xế điều khiển xe khách chạy tuyến thị xã La Gi, Bình Thuận – TP Hồ Chí Minh nghi bị đột quỵ, tử vong khi đang điều khiển xe chở khách tại quận 5, TP Hồ Chí Minh. Hiện thi thể tài xế xe khách bị đột quỵ đã được đưa về nhà (phường Tân An, thị xã La Gi) để gia đình lo hậu sự.

Vụ việc được camera hành trình trên xe ghi lại. Theo đó, sáng 2/9, khi anh B. đang lái xe thì ngã gục, co giật, có dấu hiệu đột quỵ nhưng vẫn cố gượng dậy, cho xe dừng lại, bảo đảm an toàn cho hành khách và phương tiện. Lúc này hành khách trên xe mới phát hiện và gọi cấp cứu đưa anh đến một bệnh viện tại quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Khi đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã cảm ơn tài xế vì đã cố gắng đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe cũng như người đi đường và phương tiện. Được biết, anh B. là một tài xế cẩn thận, có trách nhiệm, luôn được hành khách yêu quý và tin tưởng.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 1/9, tại km1726+630 Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cũng xảy ra vụ tài xế đang lái ôtô chở khách nghi bị đột quỵ và tử vong.

Thời điểm trên, xe ôtô khách 16 chỗ mang BKS 61B – 013.XX do tài xế L.H.D (SN 1974) điều khiển hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh, khi đến địa điểm trên thì tài xế có dấu hiệu bị đột quỵ để xe khách trôi, cạ vào dải phân cách cứng giữa đường. Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Được biết, xe khách này chuyên chạy tuyến TP Hồ Chí Minh – Phan Thiết, thường xuất phát từ TP Hồ Chí Minh vào lúc 3h30, đến TP Phan Thiết, Bình Thuận trả khách. Hành trình ngược lại xuất phát khoảng 12h cùng ngày.

Trước đó, ngày 7/8, tài xế S.T. của nhà xe Phương Trang đang chở khách từ TP Hồ Chí Minh đi Sóc Trăng cũng bị đột quỵ. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tài xế S.T. vẫn cố gắng đánh lái, tấp xe vào lề. Sau đó, tài xế S.T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau các vụ việc trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo, những người điều khiển phương tiện giao thông nói chung, các tài xế lái xe chuyên chở khách (nhất là những tuyến đường dài) nói riêng, bên cạnh việc kiểm tra thị lực, thính lực, phải kiểm tra sức khỏe định kỳ các bệnh lý nền như: cao huyết áp, tiểu đường, tiền sử co giật… Cơ quan chức năng cũng cần yêu cầu chủ các phương tiện phải thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra năng lực, sức khỏe của tài xế, hạn chế giao phương tiện cho những người có các bệnh lý nền… để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế còn hướng dẫn các động tác sơ cứu, hỗ trợ tài xế và những người có dấu hiệu bị đột quỵ. Song song việc gọi cấp cứu 115, cần nhanh chóng kiểm tra xem người bệnh còn đang thở hay không. Nếu không thấy nhịp thở, hãy thực hiện hô hấp nhân tạo; nới lỏng quần áo, cà vạt, khăn cổ, thắt lưng... nếu người đột quỵ khó thở; thực hiện xoa bóp tim ngoài lồng ngực nếu ngưng tim. Người bên cạnh cần dùng khăn tay quấn vào ngón tay trỏ để lấy sạch đờm, dãi trong miệng người bệnh, để người bệnh nằm nghiêng… Ngoài ra tuyệt đối không đưa bất cứ gì vật gì khác vào miệng người bệnh. Sau đó phải thật sự bình tĩnh, tìm người người hỗ trợ di chuyển người bệnh đến cơ sở y tế…

(Theo CAND)

Các tin khác
Bệnh viện trung ương Quân đội 108 tổ chức chương trình tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư.
Những quan điểm sai lầm

Căn bệnh ung thư đang trở thành gánh nặng lớn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo các chuyên gia y tế, khi mắc ung thư, câu hỏi “ăn gì - không ăn gì” luôn là vấn đề mà người bệnh phải đối diện. Tuy nhiên, có nhiều thông tin sai lệch và không chính xác về chế độ dinh dưỡng khiến người bệnh lo lắng, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều trị.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca nhiễm mới COVID-19 đã tăng 38% trong khi số trường hợp tử vong do dich bệnh này giảm 50% trong tháng 8 vừa qua.

Điều trị cho người bệnh đau mắt đỏ.

Người bị đau mắt đỏ không nên tự ý mua thuốc về nhỏ mắt, tránh sử dụng các thuốc lá cây để đắp hoặc xông mắt vì có thể gây ra những tổn thương nguy hiểm khác cho mắt.

Số sỏi kích thước lớn, màu nâu sậm sau khi được lấy ra từ bệnh nhân N.

Hơn 100 viên sỏi mật với kích thước lớn đạt gần 3 cm được lấy ra từ ổ bụng người đàn ông 55 ( tuổi) ở Quảng Ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục