Cả nước đã ghi nhận 100.200 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2023 | 5:12:37 PM

Cả nước đã ghi nhận 100.210 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm tới nay, trong đó có 22 ca tử vong. Đáng lưu, tại một số địa phương số ca mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng.

Một trẻ mắc bệnh tay chân miệng.
Một trẻ mắc bệnh tay chân miệng.

Ngày 18/10, theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 100.210 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 22 ca tử vong. Tại một số địa phương số ca mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng.

So với cùng kỳ năm 2022 (52.296/3) số mắc tăng 91,6%, tử vong tăng 19 trường hợp.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay khoảng 30.000 ca. Riêng trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 1.532 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 1,5 lần so với trung bình của 4 tuần trước.

Các quận và huyện với số ca mắc bệnh trên 100.000 dân bao gồm Quận Bình Tân, Huyện Nhà Bè và Huyện Bình Chánh. Hiện Thành phố đang điều trị cho 346 ca bệnh tay chân miệng, trong đó 103 ca có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), trong tuần tuần qua Thủ đô có 265 ca mắc tay chân miệng (tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó). Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Sóc Sơn (69 ca), Cầu Giấy (26 ca), Hoài Đức (25 ca), Hà Đông (18 ca), Ba Vì (15 ca), Thanh Xuân (15 ca), Đống Đa (12 ca).

Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.063 ca mắc tay chân miệng (tăng gần 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022) nhưng chưa ghi nhận ca tử vong.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do nhóm virus đường ruột Enterovirus gây nên, thường gặp nhất là Coxsackie A16 và Enterovirus type 71. Trong đó, Enterovirus type 71 (EV71) gây nhiều biến chứng nguy hiểm viêm não, viêm màng não, viêm phổi, viêm cơ tim và có thể dẫn đến tử vong. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên có đến 90% là ở trẻ nhỏ, nhất là các bé dưới 5 tuổi.

Theo đánh giá của các chuyên gia thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường kết hợp với việc học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè khiến số ca tay chân miệng gia tăng.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tự cắt trĩ tại nhà, người đàn ông nhập viện vì uốn ván (Ảnh do Bệnh viện cung cấp)

Sau một tuần nhờ người quen cắt trĩ tại nhà, nam bệnh nhân 53 tuổi (ở Hòa Bình) phải nhập viện cấp cứu do uốn ván.

Một buổi sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ “Tiền hôn nhân” của xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.

Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân là một trong những yếu tố cần thiết, quan trọng giúp nam, nữ chuẩn bị kết hôn được trang bị thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe để có cuộc sống hạnh phúc, bền vững, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Người dân được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vừa qua, Thị đoàn Nghĩa Lộ đã phối hợp với Chi hội Thầy thuốc trẻ thị xã tổ chức Ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023".

Bệnh nhân P.M.T. (55 tuổi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được các bác sỹ tại khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) thăm khám, chữa trị.

Bộ Y tế yêu cầu xác minh thông tin về việc trường hợp tử vong và ngộ độc nhập viện cấp cứu nghi ngờ do uống sữa tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục