Rùng mình giun móc, giun kim lúc nhúc trong đại tràng của bệnh nhân 74 tuổi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/1/2024 | 5:00:07 PM

Sáng 12/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên Quang đã tiếp nhận bệnh nhân C.V.H., 74 tuổi, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, đau bụng trên rốn, đau liên tục có lúc trội thành cơn, buồn nôn, đại tiện phân đen nhiều lần...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

BSCK I Chu Văn Tuân – Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, BVĐK tỉnh Tuyên Quang cho biết: Bệnh nhân H. được chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hóa, được truyền 3 đơn vị máu và được nội soi dạ dày đại tràng bằng ống mềm (có gây mê). 

Kết quả nội soi tiêu hóa của bệnh nhân cho thấy, trong dạ dày có nhiều giun móc, trong đại tràng có rất nhiều giun móc và giun kim. Bệnh nhân hiện tại đang được điều trị tích cực tại khoa Nội Tiêu hóa của Bệnh viện. 

Bác sĩ Tuân cho biết thêm: Bệnh giun kim có thể gây tiêu chảy do kích thích nhu động ruột tuy không thường xuyên xảy ra. Bệnh nhân mắc bệnh giun kim thường chán ăn hoặc ăn không tiêu, thỉnh thoảng có buồn nôn hoặc nôn và đau bụng âm ỉ. Hiện nay, để điều trị, thông dụng là dùng thuốc tẩy giun. Bệnh nhân cần thiết được khám bệnh, xét nghiệm để có chỉ định dùng thuốc thích hợp.

Bác sĩ Tuân cũng khuyến cáo: Người dân nên tẩy giun 6 tháng 1 lần, ăn uống đảm bảo vệ sinh, ăn chín, uống sôi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và khám sức khỏe định kỳ 3 - 6 tháng 1 lần. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người bệnh cần đi khám bệnh sớm tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị để được thăm khám và điều trị kịp thời.

(Theo SKĐS)

Các tin khác

WHO cho biết trong tháng 12/2023, toàn cầu ghi nhận khoảng 10.000 trường hợp tử vong liên quan Covid-19, con số "không thể chấp nhận".

Cảnh báo nguy cơ đồng nhiễm cúm A và Covid-19. Ảnh minh họa

Chưa có bằng chứng khoa học về việc người đã mắc Covid-19 sau đó mắc cúm A bệnh sẽ nặng hơn, tuy nhiên nếu cùng mắc một thời điểm sẽ có nguy cơ tiến triển nặng.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, 2 mẹ con sản phụ đã vượt qua cơn nguy hiểm, em bé chào đời là một bé trai khỏe mạnh với cân nặng 2,7 kg.

Chiều 11/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật "kép" mổ lấy thai kết hợp xử trí viêm phúc mạc ruột thừa cho thai phụ mang thai tuần thứ 35, kịp thời cứu sống cả mẹ và con.

Tổn thương trên phim cắt lớp vi tính lồng ngực.

Sau thời gian dài ăn thực phẩm tái và sống, nam bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng sán dây chó ký sinh tại phổi. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp tại Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục