Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/2/2025 | 9:43:02 AM

YênBái - Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật mới vào công tác khám và chữa bệnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên thăm, khám sức khỏe cho bệnh nhân.
Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên thăm, khám sức khỏe cho bệnh nhân.

Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên hiện có gần 140 giường bệnh, 2 phòng khám đa khoa khu vực và 19 trạm y tế xã với tổng số gần 220 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 41 bác sĩ. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận từ 150 đến 200 bệnh nhân đến khám và điều trị. 

Theo Bác sĩ Lê Nguyên Bá - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, những năm qua, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, Trung tâm còn tích cực cử cán bộ đi đào tạo, học tập và tiếp thu các kỹ thuật mới từ các bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ cũng trực tiếp nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới vào công tác khám, chẩn đoán và điều trị bệnh. Hiện tại, Trung tâm đã ứng dụng trên 1.000 kỹ thuật trong khám và điều trị bệnh, trung bình mỗi năm nghiên cứu và đưa vào áp dụng từ 5 đến 10 kỹ thuật mới.

Năm 2024, các y bác sĩ của Trung tâm đã nghiên cứu và ứng dụng thành công 6 kỹ thuật tiên tiến, bao gồm: Phẫu thuật nội soi ngoại sản, phẫu thuật kết hợp xương, kỹ thuật thở máy hồi sức cấp cứu, cấy chỉ và tiêm nội khớp. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như: máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động, siêu âm màu, máy xét nghiệm huyết học 33 thông số và dàn phẫu thuật nội soi. Nhờ vậy, chất lượng khám và chữa bệnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Ông Phạm Văn Mão cư trú tại tổ 6, thị trấn Cổ Phúc bị tụt huyết áp đột ngột và phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên. Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, sau 4 ngày điều trị, sức khỏe ông đã ổn định và sắp được ra viện. Ông Mão chia sẻ: "Khi phát hiện bệnh, tôi nhờ người thân chuyển gấp vào bệnh viện. Tại đây, tôi được các bác sĩ và nhân viên y tế tận tình chăm sóc, giúp đỡ. Đến hôm nay, sức khỏe tôi đã ổn định, huyết áp bình thường và cảm thấy rất yên tâm".

Năm 2024, Trung tâm đã khám bệnh cho trên 157 nghìn lượt người, đạt 111% kế hoạch năm, trong đó đã khám cho trên 112 nghìn lượt người tại các cơ sở khám, chứa bệnh trên địa bàn; khám ngoại viện cho trên 45 nghìn lượt người; điều trị nội trú trên 7.200 bệnh nhân và hơn 42.000 bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh ra viện đạt 97%, tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên chỉ chiếm 3%. Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật và xét nghiệm hàng nghìn tiêu bản. Nhờ nâng cao chất lượng khám và điều trị, số lượng bệnh nhân vượt tuyến đã giảm đáng kể.

Trong thời điểm giao mùa như hiện nay, số lượng bệnh nhân đến khám tăng cao, chủ yếu mắc các bệnh về huyết áp, tim mạch, phổi, đường hô hấp và cúm mùa. Tuy nhiên, Trung tâm đã bố trí đầy đủ nhân lực để kịp thời khám và điều trị cho người bệnh. 

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng - Khoa Hồi sức cấp cứu chia sẻ: "Chúng tôi luôn phân loại bệnh nhân, làm xét nghiệm chẩn đoán và chuyển bệnh nhân đến các chuyên khoa phù hợp. Đối với bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính, viêm phổi ở trẻ em hoặc tăng huyết áp, chúng tôi có phác đồ điều trị và theo dõi sát sao từng ngày nên công tác chữa bệnh được đảm bảo, bệnh nhân và người nhà đều an tâm khi điều trị tại đây".

Bước sang năm 2025, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Bác sĩ Lê Nguyên Bá - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chia sẻ: Xác định nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân là trọng tâm, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ bám sát chỉ tiêu của Sở Y tế và UBND huyện. Đặc biệt, Trung tâm chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trung tâm cũng như các trạm y tế xã, thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực. 

Cùng với đó, Trung tâm sẽ tham mưu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, các thiết bị hiện đại để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh chính xác, hiệu quả hơn; tiếp tục cử cán bộ đi học tập, tiếp thu các kỹ thuật y tế tiên tiến tại các bệnh viện tuyến trên; tiếp tục triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao, mở rộng danh mục kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; chú trọng công tác dự phòng, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh... 

Phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám, chữa bệnh để trở thành địa chỉ tin cậy trong việc chăm sóc và bảo vệ nhân dân.

Hoài Văn

Tags Y tế Trấn Yên khám bệnh chữa bệnh 27/2 Yên Bái

Các tin khác
Bác Hồ với các bác sĩ ngành Quân y (năm 1954).

Ngày 27/2/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Bức thư rất ngắn gọn (chỉ có 368 từ) nhưng chứa đựng những lời căn dặn vô cùng sâu sắc, trong đó có ba nội dung hết sức quan trọng là: phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh; xây dựng nền y học nước nhà. Lời dạy của Bác đã trở thành phương châm, lẽ sống của những người làm ngành y và ngày 27/2 đã được chọn là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoàng Văn Sơn chỉ đạo rà soát trẻ trong độ tuổi tiêm chủng.

Từ một cán bộ quân y, được biên chế làm việc trong hệ thống y tế tỉnh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, đến nay, ông Hoàng Văn Sơn đã gắn bó 29 năm liền ở địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đầy khó khăn, lạc hậu.

Đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế Yên Bái thăm, tặng quà bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm và căn dặn đội ngũ thầy thuốc phải tận tâm, chu đáo và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc: “Lương y phải như từ mẫu”. 70 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành y tế Yên Bái tự hào mang sứ mệnh thiêng liêng cùng hành trình không mệt mỏi của các thế hệ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đã không ngừng phấn đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó để mang lại những thành tựu đáng tự hào trong công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bước đi tất yếu và cấp bách giúp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, cải thiện sức khỏe cộng đồng. Do đó, thời gian qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển y tế thông minh để nâng cao chất lượng phòng bệnh và khám, chữa bệnh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục