Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong. Trong thông tin gửi báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, Bộ Y tế khẳng định không ghi nhận các ổ dịch tập trung, tuy nhiên có sự gia tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, trung bình với 20 ca mắc/tuần.
Trước tình hình bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã chủ động tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình
COVID-19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), không để xảy ra các trường hợp tử vong.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã có công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để chủ động triển khai công tác phòng, chống bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; hướng dẫn các đơn vị quản lý tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, địa điểm công cộng… trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân.
Đồng thời, tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh COVID-19; đảm bảo công tác thu dung, điều trị, cấp cứu người bệnh; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế.
Chủ động kiểm soát, quản lý bền vững và triển khai kịp thời các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ”. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại cơ sở để người dân chủ động nắm bắt về tình hình dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.
Theo Thạc sỹ, bác sỹ Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở
Y tế, trước diễn biến của COVID-19 trên địa bàn cả nước từ đầu năm đến nay, ngành đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả, bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Yên Bái.
Cụ thể, ngành đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh, Sở Y tế để kịp thời có các chỉ đạo đáp ứng với tình huống dịch bệnh xảy ra. Duy trì đánh giá nguy cơ, dự báo dịch bệnh trên địa bàn; chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm, hỗ trợ xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng; củng cố các đội cơ động chống dịch sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch…
Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng điều trị bệnh COVID-19 khi có yêu cầu.
Các bệnh viện: đa khoa tỉnh, đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, đa khoa Hữu Nghị 103, đa khoa Trường Đức, bệnh viện Mắt Hà Nội - Yên Bái, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.
Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thiết bị y tế, vật tư y tế để tổ chức thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm qua đường hô hấp để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bệnh phòng, bố trí sắp xếp khoa phòng thuận tiện, phù hợp tình hình dịch và bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp.
Cùng với đó, ngành y tế sẽ thường xuyên phân tích tình hình, đánh giá nguy cơ, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 phù hợp, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ động lấy mẫu đại diện tại các ổ dịch, các trường hợp mắc bệnh nặng (nếu có) để xét nghiệm xác định biến thể và theo dõi sự lây lan của dịch bệnh.
Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị, cấp cứu kịp thời người bệnh COVID-19; tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người bệnh điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...), hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.
Ngành sẽ thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế; tăng cường vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bệnh phòng, bố trí sắp xếp khoa phòng thuận tiện, phù hợp tình hình dịch và bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời tổ chức tập huấn, cập nhật cho cán bộ y tế các tuyến về công tác giám sát, phát hiện, điều tra người mắc bệnh truyền nhiễm, giám sát các tác nhân gây bệnh, các biện pháp xử lý ổ dịch, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực và chăm sóc người bệnh…
"Ngành đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của đơn vị theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ…” - Thạc sỹ, bác sỹ Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh.
Thành Trung