Các phi hành gia Trung Quốc đi bộ ngoài không gian từ trạm vũ trụ mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/9/2022 | 2:04:40 PM

Phi hành gia Cai Xuzhe và Chen Dong đã lắp đặt các máy bơm, một tay cầm để mở cửa sập từ bên ngoài trong trường hợp khẩn cấp và một chốt chặn để cố định một chân của họ vào một cánh tay robot.

Phi hành gia Trung Quốc đi bộ ngoài không gian
Phi hành gia Trung Quốc đi bộ ngoài không gian

Ngày 17-9, hai phi hành gia Trung Quốc đã rời trạm vũ trụ mới và đi bộ ngoài không gian. Theo kế hoạch, trạm vũ trụ này dự kiến sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin phi hành gia Cai Xuzhe và Chen Dong đã lắp đặt các máy bơm, một tay cầm để mở cửa sập từ bên ngoài trong trường hợp khẩn cấp và một chốt chặn để cố định một chân của họ vào một cánh tay robot.

Thành viên thứ ba trong phi hành đoàn, Liu Yang, ở lại trạm để hỗ trợ trong suốt chuyến đi bộ ngoài không gian.

Các thành viên trên sẽ phối hợp cùng 3 phi hành gia khác ở thời điểm gần cuối sứ mệnh, đánh dấu việc lần đầu tiên trạm vũ trụ cùng lúc có 6 người.

Chuyến đi bộ ngoài không gian mới nhất là chuyến đi bộ lần thứ hai trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng nhằm giám sát việc hoàn thiện trạm vũ trụ mới nói trên. Chuyến đi bộ đầu tiên được phi hành gia Liu Yang và Chen Dong thực hiện khoảng 2 tuần trước.

Vào tháng 7 năm nay, một module 23 tấn - phòng thí nghiệm đầu tiên trong số hai phòng thí nghiệm - đã được đưa lên trạm vũ trụ mới. Dự kiến phòng thí nghiệm còn lại sẽ được đưa lên trạm này vào cuối năm nay.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư và đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Năm 2003, nước này trở thành quốc gia thứ ba đưa người vào vũ trụ sau Liên Xô cũ và Mỹ.

Trong lĩnh vực thám hiểm Mặt trăng, từ năm 2004, Trung Quốc khởi động chương trình thám hiểm có tên gọi Hằng Nga chia làm các giai đoạn gồm thám hiểm không người lái, thám hiểm có người lái và xây dựng trạm nghiên cứu khoa học.

(Theo TTO)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục