Yên Bái: Hội thảo "Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh"

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/5/2023 | 2:48:00 PM

YênBái - Ngày 18/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh". Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.


Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ trí thức của tỉnh đã phát triển về mọi mặt, tăng cả về chất lượng, số lượng và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. 

Đến cuối năm 2022, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có trên 23.000 người với tư tưởng chính trị tốt, có trách nhiệm đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh, mong muốn được phát huy năng lực, được đóng góp sức lực, trí tuệ vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, ngành nhất là những nhiệm vụ cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đòi hỏi tính sáng tạo, đổi mới. 

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18/5/2013 - 18/5/2023), là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, vai trò, sự phát triển của đội ngũ trí thức thuộc các ngành, lĩnh vực; những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đội ngũ trí thức và đề xuất giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định vai trò dẫn đường của đội ngũ trí thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng chí cũng đã tiếp thu, tổng hợp các giải pháp để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức từ Hội thảo gồm: tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức của tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và đối thoại giữa lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị với đội ngũ trí thức; thực hiện tốt việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, trí thức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, quy định, phù hợp; tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp Hội trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, đổi mới của đội ngũ trí thức; động viên trí thức tham gia tích cực trong công tác khoa học, tư vấn, phản biện xã hội, phổ biến kiến thức, quan tâm phát triển hội thành viên; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh những trí thức giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến cho sự phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh... 

Đồng chí cũng mong rằng từ những ưu điểm, hạn chế và giải pháp được đề xuất, trong thời gian tới, đội ngũ trí thức tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Hoài Anh

Tags hội thảo đội ngũ trí thức ứng dụng khoa học công nghệ

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục