Trung Quốc xây dựng cơ sở dữ liệu gene cho những loài thực vật chịu khô hạn

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/12/2023 | 9:21:36 AM

Theo các nhà khoa học Trung Quốc,khô hạn thường khiến cây chết, song một ít loài thực vật trên cạn có khả năng chống chọi, có thể khô đi song không chết và sẽ hồi sinh khi được tưới nước.

Khô hạn nhưng không chết - đây là tính chất đặc biệt của một số loài thực vật trong tự nhiên. Để có thể tìm kiếm và lưu trữ các nguồn gene, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra cơ sở dữ liệu bộ gene đối với những loài thực vật chịu được khô hạn này.

Theo các nhà khoa học từ Viện sinh thái và địa lý Tân Cương, thuộc viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc, khô hạn thường khiến cây chết, song một ít loài thực vật trên cạn có khả năng chống chọi, có thể khô đi song không chết và sẽ hồi sinh khi được tưới nước.

Do đó, các nhà khoa học đã quyết định tạo cơ sở dữ liệu để lưu trữ chú giải và hệ phiên mã gene của các thực vật chịu được khô hạn.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vào năm 2022 sau khi tiếp nhận thông tin cá killi Nhật Bản biến đổi gene được bày bán tại một cuộc triển lãm ở Tokyo.
Cơ sở dữ liệu này chứa tổng cộng 16 bộ gene thực vật có khả năng chịu khô hạn, trong đó có 10 loại họ rêu và kết hợp 10 bộ gene có liên quan mật thiết tới các loài thực vật chịu được khô hạn.

Các nhà khoa học hy vọng việc tạo ra cơ sở dữ liệu gene sẽ giúp thúc đẩy phát hiện các nguồn gene chịu được khô hạn trong tương lai.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TTTT trao Giải Nhất cho các tác giả.

Giải thưởng báo chí về khoa học- công nghệ (KH&CN) vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của hoạt động KH&CN trong sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Bộ Khoa học-Công nghệ vừa trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Astra được coi là trợ lý AI đa phương thức, thời gian thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển ngày 14/5, công ty Google đã công bố Project Astra - một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trả lời các truy vấn của người dùng theo thời gian thực tế trên video, âm thanh và văn bản.

Cá nhà táng.

Cá nhà táng là loài có bộ não lớn nhất hành tinh và chúng đang tận dụng rất tốt bộ não này. Các nhà nghiên cứu cho rằng ngôn ngữ của cá nhà táng có khả năng thể hiện phần lớn ý nghĩa mà chúng muốn giao tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục