Trung Quốc sắp hoàn thành hố khoan sâu 11.100 m

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/3/2024 | 2:36:55 PM

Hố siêu sâu được khoan ở khu tự trị Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc đạt 10.000 m vào ngày 4/2 và sẽ xuống sâu nữa, đánh dấu đột phá trong khám phá Trái Đất.

Hố khoan Shenditake 1 nhìn từ trên cao.
Hố khoan Shenditake 1 nhìn từ trên cao.

Nằm ở sa mạc Taklimakan tại lòng chảo Tarim, hố khoan Shenditake 1 đang tiến gần tới độ sâu thiết kế là 11.100 m khi hoàn thành. Đây là hố khoan khám phá khoa học đầu tiên của Trung Quốc vượt độ sâu 10.000 m, theo CGTN. Từ khi bắt đầu khoan vào ngày 30/5/2023, hố khoan đã xuyên qua 13 địa tầng lục địa, với hơn 1.000 ống khoang chạy thẳng vào lòng đất và dùng hết hơn 20 mũi khoan trong quá trình.

"Đây là lần đầu tiên Trung Quốc khoan hố thẳng đứng sâu trên 10.000 m", Wang Chunsheng, chuyên gia ở giếng dầu Tarim thuộc Tập đoàn xăng dầu quốc gia Trung Quốc, đơn vị giám sát quá trình khoan, cho biết.

Ở vị trí giữa dãy núi Thiên Sơn và Côn Luân, lòng chảo Tarim là một trong những khu vực khó khám phá nhất do môi trường khắc nghiệt trên mặt đất và điều kiện phức tạp dưới lòng đất. Theo Wang, sau khi đạt độ sâu 10.000 m, công tác khoan sẽ đối mặt nhiều thách thức ngặt nghèo hơn như nhiệt độ trên 200 độ C và áp suất hơn 130 MPa.

Giếng thẳng đứng sâu nhất trên thế giới hiện nay có độ sâu hơn 12.262 m. Jia Chengzao, học giả ở Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết Shenditake 1 sẽ trở thành giếng thẳng đứng sâu thứ hai trên thế giới và sâu nhất ở châu Á, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nghiên cứu khoa học lòng đất cũng như thăm dò dầu khí siêu sâu.

Hiện nay, mũi khoan đang xuyên qua lớp đá hình thành cách đây 500 triệu năm. Trong quá trình khoan, các nhà địa chất học thu thập mẫu đá từ nhiều độ sâu và địa tầng khác nhau. "Ở giai đoạn hiện nay, hiểu biết cơ bản của chúng tôi về sự hình thành nguồn dự trữ dầu khí ở độ sâu 10.000 m vẫn mang tính giả thuyết. Sau dự án khoan này, một số giả thuyết sẽ được xác nhận hoặc điều chỉnh, số khác sẽ thay đổi theo thông tin mà chúng tôi thu được", Zhao Wenzhi, chuyên gia ở Viện hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, chia sẻ.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Bộ ảnh được giới thiệu trong Google Doodle Ngày Trái đất năm nay.

Google Doodle năm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ mai sau.

Sơ đồ tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS)

Tuyến cáp quang biển Vietnam - Singapore Cable System (VTS) sẽ kết nối Việt Nam với Singapore, dự kiến đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Từ ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

Đến năm 2050 phát triển 5.886 trạm khí tượng thủy văn. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục