Khởi công kết nối mạng giáo dục

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/9/2008 | 12:00:00 AM

Sáng nay, 25- 9, tại Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khởi công kết nối mạng giáo dục.

Theo đó, Viettel hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kết nối băng thông rộng phục vụ cho hoạt động của ngành giáo dục bao gồm kết nối từ Bộ tới các Sở giáo dục và Đào tạo 63 tỉnh, thành phố, kết nối các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các trường THPT, trung học cơ sở và tiểu học trên phạm vi cả nước.

Viettel hỗ trợ ngành giáo dục xây dựng cơ sở hạ tầng mạng kết nối băng thông rộng phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như công tác quản lý, điều hành trong ngành. Đối với các sở Giáo dục và  Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, sẽ kết nối bằng cáp quang để bảo đảm chất lượng, dung lượng và đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Đối với các trường THPT, THCS, tiểu học... nếu ở nơi có sẵn cáp của Viettel, sẽ kết nối bằng cáp đồng, tốc độ tối thiểu 2Mb/s; với các trường ở vùng sâu, xa, địa bàn khó khăn sẽ kết nối vô tuyến thông qua công nghệ EDGE của mạng di động với tốc độ 100Kb/s. Đường kết nối đầu tiên sẽ được Viettel miễn phí, nếu đơn vị có nhu cầu lớn hơn Tổng Công ty sẽ có chính sách giá phù hợp... Tổng chi phí của chương trình hỗ trợ kết nối mạng giáo dục của Viettel là khoảng 500 triệu USD.


Về phía ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ Viettel thực hiện việc quảng bá hình ành, thương hiệu cũng như các sản phẩm, dịch vụ tới các đơn vị trong ngành. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Viettel chuẩn hóa nguồn nhân lực, giới thiệu nguồn nhân lực có chất lượng từ các trường đại học, các cơ sở đào tạo cho Viettel tuyển dụng.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sự hợp tác của Viettel sẽ giúp ích nhiều cho ngành giáo dục thực hiện chủ đề năm học 2008- 2009 tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Để thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị về mặt nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo cũng như các phần mềm ứng dụng chuẩn. Vấn đề khó khăn nhất là chuẩn cơ sở hạ tầng vì chi phí lớn đã được giải quyết nhờ sự hợp tác với Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

Sau khi hoàn thành kết nối mạng giáo dục quốc gia và kết nối internet, ngành giáo dục sẽ giảm được chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, thông tin thuận tiện, có kho học liệu dùng chung, giao lưu, học hỏi trong nước và quốc tế. Hơn 27 triệu người, gồm thầy cô giáo và học sinh, sinh viên của gần 40.000 đơn vị bao gồm các sở giáo dục và đào tạo, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, THPT, THCS, tiểu học, mầm non... sẽ được hưởng lợi từ chương trình hợp tác này.
 
Tiến trình triển khai việc kết nối mạng giáo dục:
- Kết nối giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo tới 63 sở giáo dục và Đào tạo dự kiến hoàn thành trong tháng 10- 2008.

- Kết nối tới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề dự kiến hoàn thành vào tháng 6- 2009.

- Kết nối với các trường THPT, THCS, tiểu học... dự kiến hoàn thành vào năm 2010.
 
(Theo NDĐT)

Các tin khác
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TTTT trao Giải Nhất cho các tác giả.

Giải thưởng báo chí về khoa học- công nghệ (KH&CN) vinh danh những nhà báo có tinh thần khoa học, đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của hoạt động KH&CN trong sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Bộ Khoa học-Công nghệ vừa trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 cho TS. Nguyễn Thị Kim Thanh và PGS.TS. Trần Mạnh Trí.

Astra được coi là trợ lý AI đa phương thức, thời gian thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển ngày 14/5, công ty Google đã công bố Project Astra - một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trả lời các truy vấn của người dùng theo thời gian thực tế trên video, âm thanh và văn bản.

Cá nhà táng.

Cá nhà táng là loài có bộ não lớn nhất hành tinh và chúng đang tận dụng rất tốt bộ não này. Các nhà nghiên cứu cho rằng ngôn ngữ của cá nhà táng có khả năng thể hiện phần lớn ý nghĩa mà chúng muốn giao tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục