Phóng thành công vệ tinh siêu nhỏ của Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/10/2012 | 8:21:13 AM

Năm vệ tinh siêu nhỏ CubeSat, bao gồm F1 của Việt Nam, đã được phóng thành công vào quỹ đạo vào đêm 4.10 (giờ Việt Nam).

Mô hình cánh tay robot với thiết bị phóng J-SSOD ở phần đầu phóng 5 vệ tinh CubeSat vào quỹ đạo từ trạm ISS.
Mô hình cánh tay robot với thiết bị phóng J-SSOD ở phần đầu phóng 5 vệ tinh CubeSat vào quỹ đạo từ trạm ISS.

Trong số 5 vệ tinh siêu nhỏ trên, hai vệ tinh của Nhật là RAIKO và WE-WISH được phóng vào 21 giờ 37 phút (giờ Việt Nam), còn vệ tinh F1 (Việt Nam), TechEdSat (Mỹ) và FITSAT-1 (Nhật) được phóng vào lúc 22 giờ 44 phút (giờ Việt Nam).

Từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), phi hành gia người Nhật Akihiko Hoshide đã điều khiển cánh tay robot có gắn thiết bị phóng vệ tinh nhỏ J-SSOD để phóng ống chứa 5 vệ tinh siêu nhỏ vào quỹ đạo.

Trước đây, để phóng các vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo, các phi hành gia phải tự mình bước ra ngoài không gian, theo đài phát thanh tin tức không gian AMSAT (Mỹ). Vì vậy, việc dùng cánh tay robot và thiết bị phóng J-SSOD giúp tăng số lượng vệ tinh trong mỗi lần phóng.

Các vệ tinh siêu nhỏ CubeSat có thể tồn tại khoảng 5 tháng ngoài không gian trước khi bị đốt cháy trong tầng khí quyển Trái đất.

Được biết, vệ tinh F-1 do Phòng nghiên cứu không gian FSpace, Đại học FPT chế tạo, được đưa lên ISS vào ngày 27.7 bằng tàu vận tải không người lái của Nhật HTV-3, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc chế tạo vệ tinh của Việt Nam.

(Theo TNO)

Các tin khác

Theo báo cáo thường niên "Best Global Brands", giá trị thương hiệu của Apple tăng trưởng 129% so với năm ngoái, đạt xấp xỉ 76,5 tỷ USD, chỉ đứng sau Coca-Cola.

Ngày 3/10, đại diện một loạt công ty Mỹ đã cùng bày tỏ quan ngại về tình trạng đánh cắp bí mật thương mại ngày càng nghiêm trọng và khuyến nghị chính phủ có các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn các hành vi này.

Vệ tinh F-1

Tổng công ty FPT cho biết, đêm 4-10, vệ tinh của Phòng nghiên cứu không gian FSpace, Đại học FPT chế tạo, sẽ được thả tại trạm vũ trụ quốc tế ISS của cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Charles Chiu, thành viên nhóm nghiên cứu loại virus mới.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California, bang San Francisco của Mỹ cho biết căn bệnh sốt xuất huyết đã làm hai người ở Cộng hòa Dân chủ Congo thiệt mạng năm 2009 và làm người thứ ba bị ốm nặng là do một loại virus mới gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục