Yên Bái “Xanh hóa” trường học

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/4/2021 | 7:47:43 AM

YênBái - Tới Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, điều ấn tượng đầu tiên là một không gian trường học trong lành, khuôn viên rộng, sạch, đẹp, thân thiện. Các loại cây bóng mát được bố trí cân đối, đồng đều trong khuôn viên trường, bảo đảm mỹ quan.

Mô hình vườn hoa thanh niên của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái mang lại cảnh quan sạch - đẹp.
Mô hình vườn hoa thanh niên của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái mang lại cảnh quan sạch - đẹp.

Có được điều đó, thời gian qua, nhà trường đã tích cực đẩy mạnh xây dựng trường lớp theo hướng "xanh - sạch - đẹp - an toàn”. 

Các thầy, cô giáo và sinh viên đã tích cực trồng hoa, rau xanh, tu sửa cảnh quan trường lớp để tạo dựng môi trường cảnh quan sư phạm gần gũi, thân thiện. Mỗi phòng học và phòng làm việc, hành lang đều được bố trí cây xanh. 

Đồng thời, phong trào trồng, chăm sóc hoa được phát động trong từng tổ chuyên môn, từng lớp; các lớp luân phiên chăm sóc bồn hoa, cây xanh. Một điểm nhấn để thực hiện "xanh hóa” trường học trong năm 2021 của nhà trường là việc triển khai mô hình "Đổi rác lấy cây xanh”. 

Đoàn Thanh niên nhà trường đã tuyên truyền, vận động sinh viên thu gom rác thải tái chế để đổi lấy cây xanh. Theo đó, từ 5 kg - 10 kg rác thải tái chế là các sinh viên có thể quy đổi lấy một cây xanh theo quy định để bày tại lớp học hoặc phòng ở ký túc xá. 

Cô giáo Vũ Thị Mai Oanh - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Đây là hoạt động thiết thực, góp phần làm thay đổi thói quen của mỗi cán bộ, giáo viên, sinh viên trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường. Từ đó, mỗi người có thêm những thói quen tốt, lối sống tích cực để lan tỏa những hành động đẹp”.

Nhận thức rõ việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp không chỉ giáo dục học sinh ý thức, thói quen bảo vệ môi trường mà còn tạo môi trường dạy và học thân thiện nên những năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Văn Chấn luôn có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể để xây dựng trường học xanh. Ngoài khuôn viên trường được "phủ xanh” bởi hơn 50 cây bóng mát các loại, nhà trường còn xây dựng một thư viện xanh ngoài trời với điểm nhấn là các lẵng hoa rực rỡ sắc màu. 

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cho các em học sinh tham gia trồng rau xanh trên diện tích 4.000 m2. Các luống rau được trồng thẳng hàng, đều đặn với các loại rau theo mùa. Hàng ngày, sau giờ lên lớp, thầy, cô giáo và các em học sinh lại cùng nhau chăm sóc vườn rau, vừa tạo nguồn thực phẩm sạch cũng để làm đẹp cảnh quan nhà trường. 

Cô giáo Sầm Thị Minh Khuyên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Với đặc thù là trường nội trú nên các em học sinh đều sống xa nhà, học tập, sinh hoạt ngay tại trường nên việc các em tham gia lao động, chăm sóc cây xanh, vườn rau, giữ gìn lớp học, khu ký túc ngăn nắp, sạch sẽ góp phần giáo dục cho các em về ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường học đường và cũng là rèn cho các em lối sống xanh, sống thân thiện với môi trường”.

"Xanh hóa” trường học là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường và cũng là thực hiện một trong những tiêu chí của Phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động.

Mô hình trường học xanh được triển khai thực hiện ở hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động như: đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo theo các tiêu chí xanh - sạch - đẹp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát động cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp tục ủng hộ trồng và chăm sóc cây xanh; giáo dục ý thức trách nhiệm cho học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ môi trường; tuyên truyền để học sinh phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm điện, nước, phong trào tái chế... 

Từ các phong trào, hoạt động "xanh hóa” trường học góp phần thúc đẩy Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc”, hướng tới xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. 

Thanh Chi

Tags Yên Bái trường học tạo cảnh quan cao đẳng sư phạm dân tộc nội trú trường học thân thiện học sinh tích cực trường học hạnh phúc

Các tin khác
Các thầy cô giáo ở Trường PTDT bán trú Xà Hồ trao đổi về nội dung sách giáo khoa mới.

Giáo viên ở các trường vùng cao của tỉnh Yên Bái được cử tham gia chọn sách lớp 2 và lớp 6, dựa vào đặc điểm dân cư và xã hội, các thầy cô đã phân tích, lựa chọn những bộ sách giáo khoa (SGK) phù hợp với học sinh.

Hơn 80% học sinh trường nghề đã tốt nghiệp THCS có nhu cầu học văn hóa THPT để tham dự kỳ thi lấy bằng THPT.

Hiệp hội các trường nghề vừa gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ việc Bộ Giáo dục-Đào tạo chậm ban hành thông tư quy định việc dạy văn hóa THPT cho học sinh hệ 9+, khiến quyền lợi học sinh bị ảnh hưởng.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học thuộc Bộ Giaos dục và Đào Tạo Nguyễn Xuân Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho 12 dự án giành giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các dự án dự thi năm nay rất phong phú; nhiều đề tài đã tiếp cận những vấn đề lớn mà xã hội quan tâm như y tế, bảo vệ môi trường, bảo vệ động thực vật...

Cô giáo Nguyễn Thị Sen và các học trò có dự án đạt giải Ba tại cuộc thi

Đoàn Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Yên Bái đã vinh dự giành giải Ba Cuộc thi với dự án “Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc góp phần phát triển du lịch cộng đồng” của hai em Hoàng Đức Minh, Phạm Mai Phương - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục