Nghĩa Lộ đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/8/2022 | 7:49:50 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) thị xã Nghĩa Lộ không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT) hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập, từng bước góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HKH thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.
Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HKH thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.

Xác định tuyên truyền đóng vai trò quan trọng để phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập lan tỏa mạnh mẽ, HKH thị xã đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: thường xuyên phát động các phong trào thi đua KHKT; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của HKH, lồng ghép trong các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố về mục đích, tôn chỉ hoạt động của HKH; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu về khuyến học… 

Bên cạnh đó, các cấp HKH, các chi hội khuyến học, dòng họ học tập cũng kịp thời khen thưởng, biểu dương những học sinh vượt khó học giỏi, học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích xuất sắc. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đăng ký gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. 

Nhờ đó, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập; tích cực phát huy tinh thần tự học, chăm lo, dạy bảo con cháu trong các gia đình và triển khai có hiệu quả các mô hình học tập. 

Đến nay, Hội có trên 29.500 hội viên, đạt tỷ lệ 40,51% dân số; có 14 HKH xã, phường, 4 chi hội trường THPT, 40 ban khuyến học các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có 13/14 chủ tịch HKH xã, phường là chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường, trưởng ban khuyến học các cơ quan đơn vị trực thuộc đều là thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị; gần 15.400 gia đình, 51 dòng họ, 128 thôn, bản, tổ dân phố, 14 xã phường, 100% các ban khuyến học trực thuộc xã, phường đăng ký xây dựng các danh hiệu học tập năm 2022. 

Ngoài ra, công tác xây dựng Quỹ Khuyến học (QKH) cũng được các cấp HKH trên địa bàn thị xã quan tâm đẩy mạnh, không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập. HKH các cấp trên địa bàn thị xã đã tích cực tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, những người con xa quê hương đóng góp xây dựng QKH cũng như ủng hộ phong trào KHKT, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục của Nghĩa Lộ. 

Những nguồn kinh phí này được quản lý công khai dân chủ, sử dụng đúng mục đích như: trao học bổng, hỗ trợ kịp thời nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học hoặc khen thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác vì thế luôn nhận được sự tham gia, đóng góp nhiệt tình của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm. 

6 tháng đầu năm 2022, Hội đã trao gần 2.100 suất quà trị giá trên 325 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tiếp nhận 85 suất quà trị giá 17 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Nghĩa Lộ trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp tết Thiếu nhi 1/6; hỗ trợ 20 triệu đồng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HKH thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Công tác vận động xây dựng, phát triển QKH và xã hội hóa của HKH các cấp trên địa bàn thị xã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự đồng tình ủng hộ, tin tưởng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp KHKT của Nghĩa Lộ. 

"Những phần thưởng, suất học bổng mà học sinh, sinh viên nhận được đã góp phần tạo chỗ dựa vững chắc, cổ vũ, động viên các em, đặc biệt là con em hộ nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh" - bà Hạnh nói. 

Tiếp tục làm tốt công tác KHKT, thời gian tới, HKH thị xã Nghĩa Lộ tích cực tuyên truyền quảng bá, nhân rộng các hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác KHKT; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học ở các cấp thực sự tâm huyết, nhiệt tình, có năng lực, trình độ; làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ tạo nguồn lực để phát triển hoạt động KHKT.

Lê Thương

Tags Nghĩa Lộ khuyến học khuyến tài học sinh giỏi xòe thái

Các tin khác
Các gian trưng bày sản phẩm dự thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc, tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ 27/5/2024, thay thế cho các Thông tư trước.

Quang cảnh Hội thảo

Chiều 19/4, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông tại Trường THPT Nguyễn Huệ.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn tham quan các sản phẩm trưng bày tại Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn vừa tổng kết Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện cấp tiểu học, năm học 2023- 2024.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2024.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024 tiếp tục được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 27 đến 30/6 với nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục