Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Hướng tới nền giáo dục với những giá trị tốt đẹp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/2/2025 | 2:54:03 PM

YênBái - Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2. Đến nay, sau hơn 1 tuần thực hiện Thông tư, có thể thấy, ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, nghiêm túc thực thi các nội dung được quy định tại Thông tư.

Các thầy cô giáo tăng cường tính tự học của học sinh để đáp ứng với yêu cầu giáo dục mới.
Các thầy cô giáo tăng cường tính tự học của học sinh để đáp ứng với yêu cầu giáo dục mới.


Trên thực tế dạy thêm, học thêm là nhu cầu có thật của cả người dạy và người học, song vẫn còn tồn tại những hiện tượng dạy thêm, học thêm tiêu cực. Do vậy, việc ban hành Thông tư quy định dạy thêm, học thêm là để phù hợp với rất nhiều các chính sách, quy định hiện hành và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong bối cảnh mới. Qua theo dõi dư luận, các quy định của Thông tư đang nhận được sự đồng tình từ xã hội. 

Với tinh thần triển khai thực hiện nghiêm Thông tư của Bộ GD-ĐT, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình đã sớm triển khai đầy đủ nội dung Thông tư 29 và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Đồng thời, nhà trường cho giáo viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm theo quy định. 

Thầy giáo Hoàng Văn Quang - Phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhật Duật thông tin: "Nhà trường đã bàn những định hướng trong thời gian tới, đó là sẽ tổ chức dạy miễn phí cho những học sinh yếu kém về các môn học để các em có thể nâng kết quả thi tốt nghiệp THPT, cùng với đó, yêu cầu các giáo viên tăng cường giao bài tập, khai thác tính tự học của học sinh. Ngoài ra, các thầy cô giáo cũng tư vấn cho phụ huynh tìm đến những chương trình học trực tuyến song không lơ là việc kiểm soát các con sử dụng thiết bị điện tử. Trong quá trình tự học có bất cứ thắc mắc nào muốn hỏi thì học sinh kết nối nhờ thầy cô giải đáp".

Thông tư 29 quy định tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền của học sinh phải thực hiện đúng các quy định về pháp luật liên quan như: đăng ký kinh doanh, khai báo hoạt động, cung cấp thông tin liên quan với chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật; giáo viên đang dạy học tại các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh của mình trên lớp… Quy định mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Thực hiện nghiêm quy định, các thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh đã dừng toàn bộ hoạt động các lớp dạy thêm, học thêm và chờ hướng dẫn cụ thể để đảm bảo thực hiện đúng Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm.

Trước khi Thông tư 29 có hiệu lực, nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh cũng nhận được thông báo của thầy, cô dạy thêm ngoài nhà trường về việc "tạm dừng” học thêm. Chị Nguyễn Ngọc Bích, phường Minh Tân chia sẻ: "Nhà tôi có một cháu học lớp 10 và một cháu học lớp 5, ngoài học chính khóa và học thêm ở trường, cháu nhà tôi còn học thêm các môn Toán, Văn, Anh. Song từ ngày 12/2, các lớp học thêm con tôi đang theo học, các thầy giáo đã thông báo ngừng dạy ở nhà và nhắn sẽ tổ chức dạy lại khi xin được giấy phép dạy thêm theo quy định. Giờ không học thêm thì tôi thường xuyên nhắc nhở các con tăng cường tính tự học và lên mạng để tham khảo các bài nâng cao”.

Thời điểm này chỉ còn hơn 3 tháng nữa là tới kỳ thi quan trọng của các em học sinh cuối cấp nên nhiều trường học đã nhanh chóng thích nghi với quy định mới của Thông tư, tổ chức các lớp ôn luyện miễn phí cho học sinh lớp 12, lớp 9 thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên đối với các em học sinh. Em Phùng Thị Thanh Thảo – học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên cho hay: "Năm nay là một năm rất đặc biệt với lứa học sinh 2k7 vì chúng em lứa học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018. Trước khối lượng kiến thức lớn cho kỳ thi quan trọng sắp tới, các thầy, cô giáo tổ chức những lớp học ôn thi miễn phí để ôn luyện cho chúng em, giúp chúng em không bị đứt đoạn việc ôn tập, để có thêm kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới". 

Thực hiện Thông tư 29, mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm đến Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Thường xuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị đã quán triệt đến các đại biểu những điểm mới của Thông tư 29. Thông qua hội nghị đã giúp các đại biểu nắm rõ những điểm mới về quy định dạy thêm, học thêm. Qua đó, nhằm tổ chức thực hiện đúng các quy định tại Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt các quy định của Thông tư 29, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu phòng giáo dục các địa phương, các đơn vị trường học trong tỉnh tham gia góp ý vào Dự thảo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và phù hợp với điều kiện của địa phương để trình UBND tỉnh ban hành làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Thay đổi, đổi mới bao giờ cũng khó khăn, khó tiếp nhận nhưng không phải không thực hiện được. Thông tư 29 Quy định về dạy thêm, học thêm điều chỉnh quy định về dạy thêm, học thêm nhằm phù hợp với tình hình thực tế, không cấm nhu cầu chính đáng và tăng tính minh bạch, tạo cơ chế để cộng đồng cùng giám sát đang hướng tới một nền giáo dục với những giá trị tốt đẹp vì quyền lợi chính đáng của cả người dạy và người học, cũng như đảm bảo vai trò, uy tín của nhà trường, của ngành giáo dục. 

Tin tưởng với sự nỗ lực của ngành giáo dục, sự quan tâm của nhà trường, các giáo viên đam mê giảng dạy với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm, luôn hướng đến việc giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng; các em học sinh tích cực phát huy tinh thần tự học, tăng cường tương tác với giáo viên… sẽ cùng nhau tạo nên một môi trường giáo dục tích cực, nơi học trò rèn luyện tinh thần tự học, phát triển toàn diện và giáo viên có điều kiện để đổi mới cách giảng dạy, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong kỷ nguyên mới.

Thanh Chi

Tags Yên Bái giáo dục Thông tư 29 dạy thêm học thêm

Các tin khác
Thí sinh trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ không chuyên, năm học 2024 - 2025

Nhằm tổ chức công tác tuyển sinh giáo dục trung học theo đúng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 tỉnh Yên Bái; đánh giá đúng năng lực của học sinh trên tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng cường đánh giá năng lực vận dụng kiến thức với thực tiễn, tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2025 - 2026.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025

Từ năm nay, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) không xét tuyển sớm. Tất cả phương thức xét tuyển được đưa lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và điểm chuẩn được công bố sau khi lọc ảo.

Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra dạy thêm học thêm. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có khác biệt cơ bản so với năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục