Bộ Tư lệnh Vùng 4 kiểm tra 6 tháng đầu năm đối với Lữ đoàn 101

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/6/2023 | 3:58:14 PM

YênBái - Sáng 7/6, tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 làm trưởng đoàn và các cơ quan Vùng 4 đã tiến hành kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) mẫu mực, tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2023 đối với Lữ đoàn 101.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng kiểm tra  cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 863.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng kiểm tra cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 863.

Nội dung kiểm tra trên 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu; trong đó tập trung vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã được xác định, nhận thức bộ đội về nhiệm vụ, các khâu đột phá của các ngành 6 tháng đầu năm và việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu mà đoàn công tác đã chỉ ra trong đợt kiểm tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu năm 2022 và đầu năm 2023. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu các cơ quan Vùng 4 kiểm tra đánh giá trên các mặt công tác một cách khách quan, trung thực, kịp thời chỉ ra các hạn chế của đơn vị để thời gian tới đơn vị khắc phục hoàn thành tốt mọi nhiện vụ.

Qua kiểm tra, Đồng chí Tư lệnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Lữ đoàn. 6 tháng đầu năm 2023 Lữ đoàn đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 4 về xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Nghị quyết của Vùng, Quân chủng 6 tháng đầu năm bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ, thống nhất, đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng phát biểu chỉ đạo và kết luận 

Trong đó BTL Vùng 4 đánh giá cao kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 của Lữ đoàn. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, tăng gia sản xuất của đơn vị bảo đảm tốt. Bảo đảm tốt tình trạng vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

 

Cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về nhiệm vụ, các khâu đột phá 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lữ đoàn đã có nhiều giải pháp đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Kết quả kiểm tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu 6 tháng đầu năm, Lữ đoàn xếp loại giỏi.


Đoàn kiểm tra chào cờ khối cơ quan 

Đồng chí Tư lệnh Vùng yêu càu Lữ đoàn phải nhanh chóng tổ chức rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục những điểm tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tập trung duy trì có nền nếp các hoạt động CTĐ, CTCT, tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện có hiệu quả việc dự báo, nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng bộ đội. 

Duy trì nghiêm nền nếp các chế độ, lực lượng phương tiện trực SSCĐ, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, huấn luyện điều lệnh. Quản lý chặt chẽ quân nhân nhất là việc đăng ký ra, vào đơn vị bảo đảm đúng quy định, an toàn tuyệt đối. Tổ chức tốt công tác chuẩn bị kiểm tra bắn đạn thật kết thúc 6 tháng đầu năm 2023 cho các đối tượng, huấn luyện hiệp đồng, giã ngoại, huấn luyện HSQ-CH theo kế hoạch. 

Đồng chí Tư lệnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Vùng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để Lữ đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu cơ quan Hậu cần Vùng 4 có kế hoạch sử dụng hiệu quả các sản phẩm tăng gia của đơn vị, tránh lãng phí.

Hữu Mùi

Các tin khác
Toàn cảnh cuộc họp.

Dự kiến Festival Biển đảo Việt Nam - TP. Vũng Tàu năm 2024 tổ chức trong 4 ngày (từ 23/5 đến 26/5/2024) tại Quảng trường đường Quang Trung, Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.

Đại diện Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và các đơn vị tài trợ trao quà cho các cháu học sinh là con ngư dân vượt khó học giỏi.

Sau 10 năm thành lập, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng nhận thức, nâng cao trách nhiệm của mọi người, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tàu Hải quân hai nước trên tuyến tuần tra chung.

Sáng 10/4, Biên đội tàu 261, 264 Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5, kết thúc chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 49 với Biên đội tàu 456, 526 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân kết luận buổi kiểm tra.

Chiều ngày 9/4, Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân đã đến kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Lữ đoàn 167 (Vùng 2).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục