Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân): Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/7/2024 | 12:18:55 PM

Phát huy truyền thống “Chính quy, tinh nhuệ, quyết chiến, quyết thắng”, trong những năm qua, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại, tuần tra, trực bảo vệ chủ quyền góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Tình huống huấn luyện trong điều kiện địch sử dụng vũ khí huỷ diệt lớn
Tình huống huấn luyện trong điều kiện địch sử dụng vũ khí huỷ diệt lớn

Giữa cái nắng như thiêu đốt, là những cơn mưa trút nước đầu mùa bất chợt đến rồi tan, nhưng khí thế làm việc trên các tàu và cầu cảng của Lữ đoàn 167 vẫn nhộn nhịp, khẩn trương. Trên cầu cảng vẫn vang lên đều đều từng câu, từng chữ mệnh lệnh chỉ huy của các thuyền truyền trưởng trong thao diễn các bảng bố trí chiến đấu. Từng khối, từng khối cán bộ chiến sĩ đang đua nhau với những cơn mưa đầu mùa với những động tác dứt khoát, chính quy và đầy trang nghiêm hay là những khuôn mặt lấm lem dầu mỡ cặm cụi kiểm tra dưới khoang tàu trong ngày kỹ thuật. Những khẩu lệnh, tiếng còi, tiếng máy vẫn vang lên đều đều và nhịp nhàng.

Trong thời gian qua để đáp ứng hiệu quả công tác huấn luyện trong tình hình mới và phát huy hết tính năng kỹ chiến thuật và khả năng tác chiến của tàu tên lửa trong những năm qua, Lữ đoàn đã đẩy mạnh huấn luyện với nhiều phương pháp huấn luyện như: các tình huống chiến thuật được huấn luyện phù hợp với đặc thù của tàu tên lửa, tàu pháo là thực hành chiến đấu vào ban đêm, tổ chức hiệp đồng với các lực lượng như tên lửa, ra đa bờ, không quân thực hành công kích tên lửa; áp dụng các yếu tố có lợi của tàu ta như mớn nước nông, kích thước nhỏ nên dễ sử dụng ở những nơi có điều kiện địa hình và điều kiện hàng hải phức tạp, thuận tiện cho ngụỵ trang, giữ bí mật và tạo yếu tố bất ngờ khi tiến công tàu địch, đồng thời hạn chế khả năng bị phát hiện và sát thương do bom, tên lửa có điều khiển của địch.

Hài lòng với tinh thần làm việc hăng say của cán bộ, chiến sĩ, Thượng tá Lê Đức Thảnh, Phó Lữ đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 cho biết: "Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Lữ đoàn chúng tôi thường xuyên tổ chức hành quân rèn luyện ban đêm và huấn luyện đêm sau 22 giờ với mục đích để bộ đội làm quen với điều kiện huấn luyện ban đêm, tầm nhìn hạn chế, áp lực cao, huấn luyện chiến đấu với thời gian dài, nâng cao kỹ năng, kỹ xảo của bộ đội trong thao tác thiết bị kỹ thuật”.

Để cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng nắm chắc và sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài mới, hiện đại, phát huy kết quả đạt được, Lữ đoàn tiếp tục tổ chức chặt chẽ, hiệu quả các lớp học, câu lạc bộ ngoại ngữ và tin học cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; tăng cường huấn luyện vận hành, khai thác, sử dụng thành thạo và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; huấn luyện hiệp đồng chỉ thị mục tiêu, huấn luyện đối kháng; đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả phòng học mô phỏng, trung tâm huấn luyện bảo vệ sức sống tàu. Lữ đoàn cũng tích cực kiểm tra, đánh giá thực chất công tác huấn luyện làm chủ của các ngành và các tàu sát thực tế hoạt động, chiến đấu trên biển.... 

Để những con tàu ra khơi hoàn thành tốt nhiệm vụ, tác chiến được trên các vùng biển khác nhau, Lữ đoàn tổ chức cho các biên đội tàu, các tàu cơ động đến nhiều khu vực để thực hành huấn luyện. Công tác huấn luyện được tính toán kỹ lưỡng nhằm huy động tối đa lượng nhiên liệu, các loại trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Thượng tá Phạm Tiến Dũng- Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 kiểm tra lần cuối trước khi thực hiện bài bắn đêm.

Theo Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167, để nâng cao khả năng tham mưu đề xuất, kỹ năng xử lý tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ trước và trong quá trình huấn luyện, thực hiện huấn luyện theo phân cấp; nhiều nội dung thủ trưởng Lữ đoàn trực tiếp lên lớp huấn luyện, bồi dưỡng cho sĩ quan toàn đơn vị. Đồng thời chú trọng huấn luyện thực hành trực tiếp trên trang bị, nhất là các trang bị mới.

Ví dụ, các bài bắn trên biển đều được Lữ đoàn chỉ đạo huấn luyện, kiểm tra, sát hạch kỹ tại bến đủ điều kiện cho phép bắn mới được tham gia thực hiện sát hạch trên biển. Mỗi lần tổ chức cho các biên đội cơ động bắn đạn thật, thường thực hiện thêm nhiều nội dung huấn luyện bổ trợ và tranh thủ thời gian cơ động cả đi và về để kết hợp huấn luyện. Trước đây, đơn vị gắn chất lượng huấn luyện với trách nhiệm của các cấp ủy, người chỉ huy, nhưng nay gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là cán bộ. Thời gian trước, quá trình huấn luyện thường ra tình huống ngay tại bến, nhưng nay đợi các tàu, biên đội hành quân ra khu neo đậu mới phát tình huống chiến đấu để rèn luyện bộ đội phản ứng nhanh, phát huy tính chủ động, sáng tạo...

Bên cạnh đó, Lữ đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tình huống, chấp nhận gian khổ, hy sinh; huấn luyện cho mọi quân nhân nắm chắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, nghệ thuật quân sự của cha anh, truyền thống của Quân chủng, Vùng và Lữ đoàn vào xử trí các tình huống sao cho đúng đối sách, chủ động giành thắng lợi, giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình trên biển; huấn luyện tinh nhuệ về chiến thuật cho các đối tượng là sĩ quan, cán bộ tàu, trong đó chú trọng huấn luyện khả năng điều động tàu để tạo thế chủ động chiếm ưu thế trong mọi tình huống.

 Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Lữ đoàn 167, cho biết thêm: "Để nâng cao chất lượng và tạo động lực trong xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng nhân tố, điển hình tiên tiến tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng gắn với xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi đồng bộ với 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến từng mặt, chú trọng khâu bồi dưỡng, giao nhiệm vụ mới, khó để thử thách và rèn luyện. Việc khen thưởng tập trung vào những đồng chí có thành tích tốt trong hội thi, hội thao, sáng kiến, sáng chế, lấy đó làm thước đo, động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác và là cơ hội để mỗi quân nhân và đơn vị chuyển biến tiến bộ. Nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy được năng lực, tư duy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao”.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, từng bước nâng cao tính đồng bộ, tính chính xác, hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng của hệ thống vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu...

Với những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2021, 2022 và 2023, Lữ đoàn 167 được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi.

Một số hình ảnh tại đợt huấn luyện của Lữ đoàn:


.Đội hình chiến đấu của Lữ đoàn luyện tập vận động đội hình


Cán bộ chiến sĩ Tàu 383 luyện tập bảng bố trí chiến đấu công kích tên lửa


Đồng chí Trung tá Cao Thế Vinh – Trưởng Ban Quân huấn, hướng dẫn các biên đội vận động đội hình


Trưởng Ngành 2 Tàu 383 kiểm tra tình trạng pháo tại bàn điều khiển.
Đặng Đồng

Các tin khác
Vùng 4 Hải quân khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Chiều 8-7, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi là Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020 - 2024. Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân chủ trì Hội nghị.

Thực tế chứng minh, việc thành lập Tiểu đoàn DK1 là chủ trương đúng đắn, sáng suốt, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) luôn kiên định, vững vàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bám sát đặc điểm thực hiện nhiệm vụ giữa muôn trùng khơi, quanh năm làm bạn với sóng gầm, gió thét, thường trực đối mặt với tình huống phức tạp, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở Tiểu đoàn DK1 đã thực sự là “linh hồn, mạch sống” của cán bộ chiến sĩ để họ luôn kiên cường bám trụ, giữ vững từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện Chỉ huy Lữ đoàn 146 trao Bằng Tổ quôc ghi công cho gia đình Liệt sĩ Trần Bá Diệu.

Thủ tướng ký quyết định trao bằng Tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục