Quân đội Việt Nam sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/8/2015 | 1:37:49 PM

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7-9-1945 _ 7-9-2015), sáng nay 6-8, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tham dự Hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng đông đảo tướng lĩnh quân đội, các nhà khoa học.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, kẻ thù bao vây tứ phía hòng “bóp chết” chính quyền cách mạng “non trẻ”, để bảo vệ chính quyền cách mạng và chuẩn bị kháng chiến lâu dài, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh Chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu luôn luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng, Chính phủ và Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo, điều hành lực lượng vũ trang cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tiếp đó, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo, điều hành lực lượng vũ trang cả nước tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và khu vực, Bộ Tổng Tham mưu đã tập trung nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh về tổ chức, biên chế, bố trí lại lực lượng và thế trận; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giành thắng lợi; chỉ đạo đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Vận dụng những bài học kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước, Bộ Tổng Tham mưu đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối quốc phòng, đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của Đảng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng ngày càng có hiệu quả tốt hơn, toàn diện hơn; tập trung vào tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Lực lượng quân đội tham gia duyệt binh tại lễ kỷ niệm 40 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp to lớn của Bộ Tổng tham mưu trong suốt 70 năm qua, nhất là việc tham mưu cho Bộ Quốc phòng tổ chức, xây dựng quân đội có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao; luôn nắm chắc tình hình, xử lý tốt các điểm nóng và các tình huống phức tạp, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, không mắc mưu tạo cớ của đối phương, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, trong bối cảnh hiện nay và những năm tới, hòa bình và hợp tác vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Đối với Việt Nam, bên cạnh những thời cơ, vận hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội, âm mưu phi chính trị hóa quân đội. Bộ Tổng Tham mưu cần nhận thức rõ vai trò tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và Quân đội về quân sự, quốc phòng là một trọng trách lớn, hết sức vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề. Đây là một lĩnh vực đặc thù, có tính cơ mật cao, đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, chính xác các vấn đề chiến lược về đối tượng, mục tiêu, nội dung, tính chất, nhiệm vụ liên quan đến quân đội, đến bảo vệ Tổ quốc.

"Nền quốc phòng của Việt Nam xây dựng với mục đích hòa bình và tự vệ, là nền quốc phòng đủ sức mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây chiến của kẻ thù nhưng cũng sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô. Sức mạnh đó phải từ lực lượng của toàn dân, của lực lượng vũ trang nhân dân với chất lượng ngày càng cao, bố trí trong một thế trận vững chắc, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tại hội thảo, nhiều tham luận khẳng định và làm sâu sắc hơn về những thành tích, chiến công, bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh giá tầm vóc, ý nghĩa của những thành tích, chiến công và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận vụng vào quá trình xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục