Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI: Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2017 | 4:04:33 PM

YênBái - YBĐT - Trong 2 ngày 24, 25/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Bảng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam; đại diện Hội CCB các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc; lãnh đạo Quân khu 2, đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 232 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 34.000 cán bộ hội viên CCB trong tỉnh.

Với 264 tổ chức cơ sở hội, nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế và xây dựng hội trong sạch vững mạnh. 

Hội đã đẩy mạnh các phong trào "CCB tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên làm giàu chính đáng”, "Quỹ ấm áp tình đồng đội”, "Ngôi nhà đồng ngũ”… với cách làm sáng tạo, phù hợp, thiết thực và hiệu quả. 

Đến nay, gần 900 hộ CCB được giúp đỡ làm nhà mới, gần 4.000 hộ CCB thoát nghèo, tỷ lệ hộ hội viên khá và giàu chiếm 43,5% tổng số hộ CCB. 

Sự trưởng thành của phong trào CCB cùng những kết quả mà các cấp Hội CCB trong tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. 



Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ " Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà cán bộ, hội viên CCB tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đặt ra là "Xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc” đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng, không thể tách rời của các cấp hội và các thế hệ cựu chiến binh. 



Đại hội nhận lẵng hoa chúc mừng tươi thắm của Trung ương Hội CCB Việt Nam.
 
Để Hội CCB Yên Bái xứng đáng là ngôi nhà chung, tập hợp, phát huy trí tuệ, lòng nhân ái và truyền thống tốt đẹp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã gợi ý một số nhiệm vụ mà các cấp Hội CCB trong tỉnh cần thực hiện. 

Đó là, cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; động viên hội viên CCB gương mẫu, tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương. Thường xuyên chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tích cực phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất, đẩy mạnh thực hiện phong trào CCB làm kinh tế giỏi. 

Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp tục chăm lo xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực sự là hạt nhân trung tâm đoàn kết, tập hợp hội viên. 

Các cấp Hội CCB cần gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, quyết tâm xây dựng CCB Yên Bái "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới ”.



Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.



Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp Hội CCB; tạo điều kiện công tác Hội và phong trào CCB có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới ”.



Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội CCB tỉnh Yên Bái.



27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 - 2017 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Yên Bái khóa VI gồm 25 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 đồng chí. 

Đại tá Đoàn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa V được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Hội CCB tỉnh Yên Bái vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 - 2017 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hội CCB tỉnh cũng tặng bằng khen cho 27 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Thanh Chi - Hoài Văn 

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục