Chủ tịch Hậu Giang làm Bí thư Tỉnh ủy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/8/2020 | 3:21:23 PM

Ông Lê Tiến Châu, 51 tuổi, tiến sĩ Luật, vừa được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi đối thoại với người dân ở TP Vị Thanh năm 2019.
Ông Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi đối thoại với người dân ở TP Vị Thanh năm 2019.

Quyết định do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và Ban Tổ chức Trung ương.

Hơn một tuần trước, ông Châu được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thay người tiền nhiệm Lữ Văn Hùng. Hồi đầu tháng 7, ông Hùng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Tiến Châu quê tỉnh Tây Ninh, là tiến sĩ Luật học và có 15 năm công tác tại Đại học Luật TP HCM (1994-2009).

Sau đó, ông lần lượt làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội. Tháng 6/2016, ông Châu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ngày 17/4/2018, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu ông Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang là tỉnh thứ hai ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh, sau Cà Mau.

Hậu Giang rộng hơn 1.600 km2, dân số hơn 733.000 người, xếp thứ 54 cả nước. Tỉnh này được thành lập năm 2004 do tách ra từ tỉnh Cần Thơ cũ. Đây là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ông Nguyễn Thanh Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 28/8, tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Ngọc (sinh năm 1969, Phó Bí thư Tỉnh ủy) làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đoàn công tác do đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn tới thăm nhà văn hóa và đội văn nghệ thôn Ao Luông, xã Sơn A, huyện Văn Chấn.

Tự hào với những thành tựu xây dựng và trưởng thành của ngành văn hóa thông tin, nay là văn hóa - thể thao và du lịch (VHTT&DL), 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành luôn phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Đỗ Phi Hải - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trao đổi với chuyên viên về xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.

Thời gian qua, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức kỳ họp; tiếp xúc cử tri và tiếp công dân… đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại huyện Mù Cang Chải.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tham dự 17 kỳ họp, thông qua 184 nghị quyết. Các kỳ họp được tổ chức theo hướng đổi mới, khoa học, đảm bảo dân chủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và họp theo hình thức trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục